Hàng chục ngàn công nhân hãng giày Nike ở Bến Lức đình công

02 Tháng Tư, 2008 | Tin Việt Nam

 


Hãng Ching Luh ở huyện Bến Lức, tỉnh Long An do người Đài Loan làm chủ chuyên sản xuất giày hiệu Nike. Do đồng tiền mất giá và vật giá tăng chóng mặt ở Việt Nam hiện nay nên công nhân đòi tăng lương và cuối cùng họ đã đình công từ ngày 31.3.08.


 


Theo bà Phạm Thị Lập, người đứng đầu công đoàn ở đấy thì giới chủ nhân chấp nhận tăng lương $100,000 đồng mỗi tháng (khoảng 6 Mỹ kim) nhưng công nhân không chịu. Công nhân muốn chủ nhân phải tăng 20% so với mức lương trung bình hiện nay của họ khoảng 930,000 đồng một tháng (tức khoảng 59 Mỹ kim), đồng thời công ty phải cải thiện bữa ăn trưa tại căn-tin.


 


Bà lập cho hay cảnh sát đã được kêu tới khi có một cuộc cãi vã trở thành một cuộc xung đột bằng tay chân khiến nhà máy phải đóng cửa, nhưng theo bà đã không có ai bị thương tích nghiêm trọng.


 








Biểu tình của công nhân Việt Nam ngày nay đã trở thành chuyện bình thường

Bà Phạm Thị Lập nói: “Công nhân đông quá nên họ lấn át cả an ninh của hãng và cảnh sát khiến chúng tôi phải kêu thêm cảnh sát tới tiếp viện để vãn hồi trật tự”.


 


Công ty Ching Luh có vốn 100% của người Đài Loan, bắt đầu sản xuất giày từ năm 2002  và có khoảng 21,000 công nhân làm việc, phần lớn là phụ nữ ở nông thôn. 

 


Ching Luh là một trong số 10 nhà máy sản xuất giày cho nhãn hiệu Nike tại Việt Nam và chiếm 12% trong tổng số 75 triệu đôi giày Nike sản xuất tại Việt Nam.


 


Hôm 29.3.08 công ty cho biết họ sẵn sàng tăng 20,000 đồng một tháng nhưng công nhân không chịu. Một phát ngôn viên của công ty cho biết họ thông cảm với công nhân là đồng tiền mất giá vì lạm phát kỷ lục (tăng khoảng 19% so với cùng thời gian này năm ngoái) nhưng muốn hai bên chủ và công nhân tìm một phương cách giải quyết ổn thỏa.


 


Các công nhân được thông tấn xã ngoại quốc phỏng vấn đã từ chối cho biết tên vì sợ công ty trả thù, nói rằng cuộc ẩu đả xảy ra vì một nhóm công nhân không đồng ý với đề nghị của công ty và bắt đầu tấn công những công nhân khác chịu chấp nhận trở lại làm việc.


 


Một công nhân cho biết những người chống đối đã cúp điện và ném ghế vào những công nhân mở điện lên để làm việc.


 


Tổng quản trị viên của công ty Ching Luh, ông George Lin, cho hay trong khi công nhân đòi tăng lương 20% và cải thiện buổi cơm trưa, công ty đồng ý tăng 10% và cho ăn trưa miễn phí.