Mở rộng gấp ba, Hồ Tây sẽ là trung tâm mới của Hà Nội

27 Tháng Ba, 2008 | Tin Việt Nam

 


Theo báo Thanh Niên ông Nguyễn Thế Thảo, Chủ tịch UBND TP Hà Nội giải thích rằng  việc mở rộng lên hơn 3.000 km2, là căn cứ vào quy hoạch tổ chức không gian đô thị vùng thủ đô. Trong những năm qua khi Hà Nội phát triển đã tạo ra một không gian kinh tế xã hội gắn kết với nhau. Nếu không quy hoạch vùng, để phát triển tự phát, sau này mới quay lại quản lý thì sẽ không kịp.


Theo ông Thảo, Hà Nội không chỉ là trung tâm chính trị, hành chính, văn hóa mà còn là trung tâm kinh tế nên rất cần thêm nhiều diện tích đất đai để phát triển đô thị vệ tinh, kéo giãn dân ra xa khu trung tâm nhằm tránh biến Hà Nội thành một “thành phố nén”. Trung tâm chính trị vẫn là Ba Đình nhưng phải tạo một trung tâm hành chính quốc gia mới. Các đô thị vệ tinh được nhắc đến là Xuân Mai, Hòa Lạc, Sơn Tây, Phú Xuyên.


Ông chủ tịch thành phố cho biết: “Ngày xưa hồ Gươm là trung tâm thủ đô, nhưng bây giờ hồ Gươm sẽ không đủ điều kiện để trở thành trung tâm nữa. Theo định hướng quy hoạch vùng thủ đô thì Hà Nội sẽ lấy hồ Tây làm trung tâm và sông Hồng là trục xanh, trục chính. Trên cơ sở đó, đô thị sẽ phát triển về phía bắc như Đông Anh, Sóc Sơn gắn với hành lang kinh tế trục đường 18. Về phía tây là phát triển về Mỹ Đình, tiếp đến là Hòa Lạc”.


Nhưng theo báo Thanh Niên, trước tờ trình quá sơ sài của UBND thành phố, các đại biểu hội đồng nhân dân tỏ ra bức xúc vì không thể hình dung được bức tranh của Hà Nội sau khi mở rộng. Đại biểu Vũ Đức Tân phân tích: “Về mặt quy hoạch đô thị, chúng ta quản lý rất tồi. Đây là hậu quả buông lỏng từ những năm 90. Hà Nội vẫn là một thành phố bẩn, không xanh, sạch, đẹp như chúng ta mong muốn”.


Mặc dù còn nhiều ý kiến thắc mắc nhưng cuối cùng cả 77 vị đại biểu HĐND vẫn bỏ phiếu thông qua chủ trương mở rộng địa giới hành chính Hà Nội.


Theo dự kiến, đến năm 2020  dân số Hà Nội sẽ là 10 triệu người, bằng 10% dân số cả nước.