Hôm nay đám cưới của Cecilia: làm vợ bầu show thích hơn làm vợ tổng thống?

24 Tháng Ba, 2008 | Điện ảnh

Richard Attias, chồng mới cưới ngày hôm nay của bà vợ cũ của Tổng thống Pháp là một triệu phú bầu show chuyên tổ chức những hội hè lớn. Attias là người sinh đẻ tại xứ Ma-Rốc bên Phi Châu. Hai người dan díu với nhau khi bà Cecilia vẫn còn là vợ của Tổng trưởng Nội vụ Sarkozy và lần đầu tiên người ta bắt gặp họ bước ra khỏi một khách sạn ở Nữu Ước là vào năm 2005. Thời đó có tin là cuộc hôn nhân của vợ chồng Tổng trưởng Sarkozy đã đổ vỡ khi bà Cecilia bỏ nhà ra đi.


 


Nhưng khi ông Sarkozy vận động tranh cử tổng thống thì bà Cecilia trở lại với chồng và cùng dự lễ đăng quang tổng thống của chồng. Nhưng chỉ vài tháng sau thì họ bỏ nhau và người ra đi là bà Cecilia. Lại cũng đi theo tiếng gọi của người tình mấy năm trước.


 








Cecilia và Richard Attias đi xem kịch Mamma Mia ở Nữu Ước trước tiệc cưới hôm nay

Hôm nay, sau những tiệc tùng cuối tuần qua và sau khi đưa nhau đi xem vở nhạc kịch Mamma Mia ở Nữu Ước, đám cưới của đôi tân lang và tân giai nhân được tổ chức trên lầu 65 của phòng khánh tiết Rainbow Room, một nơi tổ chức lễ lạc sang trọng bậc nhất ở Nữu Ước.


 


Nghe nói tờ báo Paris Match được đề nghị cho độc quyền tường thuật đám cưới này nhưng tờ báo đã từ chối vì sợ làm phật lòng Tổng thống Pháp, một người bạn của chủ nhiệm tờ báo là ông Arnaud Lagardere.


 


Trong khi đó, ông Sarkozy sẽ công du nước Anh lần đầu tiên với tư cách tổng thống Pháp. Ông sẽ không đi lủi thủi một mình như khi đi công du Hoa Kỳ trước đây. Cựu ca sĩ kiêm cựu người mẫu Carla Bruni gốc Ý sẽ tháp tùng chồng. Họ sẽ được đón rước bằng cỗ xe ngựa, được mời trọ trong dinh Windsor Castle vào cuối tuần, ở một nơi yên tĩnh phía tây Luân Đôn.


 


Hai vợ chồng tổng thống Pháp đang tìm cách để lấy lại uy tín cho họ bởi Tổng thống Sarkozy lúc này bị báo chí Pháp đặt cho cái hỗn danh









Tổng thống Sarkozy và vợ Carla Bruni


là President Bling Bling vì việc ông ta quá hấp tấp trong chuyện lấy vợ, ngay cả không nghe lời bà mẹ già dặn sau khi ly dị là quen đàn bà con gái thì OK, nhưng lấy vợ thì chớ, vì chính bà mẹ của ông cũng ớn mấy đợt dâu rồi.


 


Tổng thống Pháp sẽ có cuộc nói chuyện với Thủ tướng Anh và về vai trò của Pháp trong khối Liên Âu khi Pháp sẽ lãnh chức chủ tịch của tổ chức này trong 3 tháng tới.  Hai bên cũng sẽ bàn thảo về việc Pháp sẽ trở lại khối NATO sau 40 năm vắng mặt. Tin từ Paris cho hay, Pháp dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Sarkozy sẽ đưa 1,000 binh sĩ sang A Phú Hãn chiến đấu chống khủng bố Taliban bên cạnh đồng minh truyền thống của họ.


 


Uy tín của Tổng thống Pháp mấy tháng qua xuống vì người dân có cảm tưởng là vị tổng thống của họ lo chuyện bồ bịch vợ con hơn là chuyện quốc gia đại sự.