Mỗi ngày một chính sách: Việt kiều sẽ chỉ được mua chung cư, không được mua nhà gắn liền với đất!

19 Tháng Ba, 2008 | Tin Việt Nam

Việt kiều yêu nước về thăm quê hương bức xúc dâng kiến nghị… Việt kiều khoa bảng, Việt kiều đại gia thỉnh nguyện… Khúc ruột ngàn dặm chờ đợi để được chia với khúc ruột ở quê nhà miếng đất hay căn nhà, để đầu tư kiếm lời hay để sống lúc tuổi già… Và nhà nước ta cứ ngâm tôm những lời hứa hẹn cho Việt kiều thuộc 6 cái diện nào đó được mua nhà đất.  Hứa  rồi thay đổi lời hứa; nói nôm na là nuốt lời hứa!


 


Trước đây hứa cho mua nhà… Vài năm xét đi xét lại,  nay lại cũng chỉ hứa cho mua nhà chung cư mà thôi, tuyệt đối không đuợc phép mua nhà liền kề, nhà gắn liền với đất  hay biệt thự. Việt kiều  chỉ đuợc phép mua chỗ ở nằm… trên trời cao!


 


Các Việt kiều giàu có ở hải ngoại, “máu Việt Nam thịt Việt Nam” dư tiền dư bạc cứ yên tâm và vô tư chờ… Và sau đây là cái “tin vui” cho Việt kiều nào vẫn còn mộng mua nhà đất ở Việt Nam, được báo chí trong nước loan tải ngày hôm qua. Báo điện tử VnExpress viết:


 


 


“Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Trần Nam cho biết Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét ban hành một nghị quyết về chính sách nhà ở cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam giữa năm nay.


“Cơ quan soạn thảo nghị quyết trên đã có một số điều chỉnh về đối tượng và điều kiện để mua nhà ở tại Việt Nam của người nước ngoài so với Đề án thí điểm mà Bộ Xây dựng trình hồi tháng 7.2007.


“Trong 6 nhóm đối tượng người nước ngoài được mua nhà ở Việt Nam theo đề nghị cũ sẽ có hai nhóm nhỏ bị loại: Một là những người được nhận kỷ niệm chương, bằng khen do bộ trưởng hoặc Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ trao tặng; hai là những công nhân có tay nghề bậc 5 trở lên. “Vì đây là nhóm có số lượng lớn và thường xuyên thay đổi”, ông Nam giải thích.


Dự thảo Nghị quyết cũng xem xét mở rộng đối tượng được mua là những người đứng đầu các cơ quan ngoại giao, trưởng văn phòng đại diện các tổ chức quốc tế tại Việt Nam như Ngân hàng thế giới (WB) hoặc Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF)…


Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, không có chức năng kinh doanh bất động sản cũng sẽ được mua và sở hữu nhà cho những người làm việc thuê trong doanh nghiệp  – bao gồm cả người Việt Nam và người nước ngoài (dự thảo trước đây chỉ cho phép các doanh nghiệp này mua nhà để phục vụ cho người nước ngoài làm việc cho doanh nghiệp trong thời gian ở Việt Nam).


Ông Nam cũng cho biết, cuộc họp cũng đi đến thống nhất đưa ra điều kiện bắt buộc người nước ngoài chỉ được phép mua và sở hữu các căn hộ chung cư tại các dự án nhà ở thương mại, không được mua biệt thự, nhà liền kề, nhà ở gắn liền với đất.


Theo kế hoạch, trong tháng 3.2008, các cơ quan của Quốc hội sẽ lần lượt làm việc với ba địa phương có thể sẽ chịu nhiều tác động của đề án là Hà Nội, TP.HCM và Bà Rịa – Vũng Tàu để hoàn chỉnh đề án.