Miền Bắc vẫn sẽ còn chịu những cơn rét đậm trong nhũng ngày tới. Đã có trường hợp tử vong.

18 Tháng Hai, 2008 | Tin Việt Nam

Tuy nhiên đến ngày 26/2 có nhiều khả năng một đợt không khí lạnh mới tràn về khiến miền Bắc trở lại những ngày rét đậm, rét hại, trời mưa nhỏ. Hiện thời điểm kết thúc đợt rét mới sau ngày 26/2 tới vẫn chưa được xác định.


Bắt đầu từ 14/1, đến hôm nay, đợt rét đậm, rét hại tại miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được 35 ngày, đạt kỷ lục dài nhất từ trước đến nay. Rét đã làm cho trên 33.000 gia súc chết, hơn 100.000 ha lúa và mạ đông xuân chết.


Ngành y tế cho biết, rét đậm, rét hại kéo dài khiến một số bệnh liên quan đến thời tiết tăng lên 10-20%. Đặc biệt số ca tai biến mạch máu não tăng 11-19%. Đã có trường hợp trẻ em chết rét do đi trên đường, một số trường hợp tử vong do ngộ độc khí CO2 khi sử dụng bếp sưởi bằng than và đóng kín cửa.


Tin từ khoa Sản của Bệnh viện Bạch Mai cho biết: số bà mẹ và em bé mắc bệnh liên quan đến thời tiết rét đậm cũng tăng rõ rệt.


Nhưng nạn nhân của rét đậm, rét hại kéo dài không chỉ có trẻ nhỏ. Ngày 10/2/08, khi đang nhổ rau cần đem đi chợ bán, chị Lê Thị L. (thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ) đã bị đột tử ngay trên ruộng do bị nhiễm lạnh. Tại huyện Thanh Chương (tỉnh Nghệ An), một học sinh lớp 11 đã bị đột quỵ trong giờ thể dục khi trời rét buốt. Tại Hải Phòng, thời tiết rét đậm, rét hại kéo dài là nguyên nhân dẫn đến tình trạng nhiều người bị ngừng thở và tim ngừng đập trong lúc đang tắm phải vào bệnh viện cấp cứu.


Tại Hà Nội, số người chết trong đợt rét này tăng cao so với cùng kỳ năm trước. Ông Hoàng Thành Thái, Trưởng ban Phục vụ lễ tang Hà Nội cho biết: “Từ ngày 14/1 – 15/2/08, Nghĩa trang Văn Điển đã tổ chức mai táng và điện táng cho 800 người chết. Cao điểm nhất là ngày 30 Tết với 17 đám mai táng và 32 đám điện táng. Trong khi đó, từ ngày 14/1 – 15/2/07, chỉ có 590 đám điện táng và mai táng tại Nghĩa trang Văn Điển”.