15 phụ nữ Việt Nam sang Thái đẻ thuê cho công ty Đài Loan sẽ được trả về nước

02 Tháng Ba, 2011 | Tin Việt Nam

 








Phụ nữ VN mang bầu cho khách giàu có nước ngoài. Hình BBC

 


Với giá hứa 5,000 Mỹ kim cho mỗi ca sinh nở thành công, các phụ nữ này tuổi từ 19 đến 26 tuổi, được giữ trong nhà và cho ăn đầy đủ, ban đầu có ý định phá thai sau khi được giải cứu nhưng sau đó đổi ý. Chính quyền Thái Lan không buộc tội và sẽ giúp đưa họ trở về VN, cho rằng họ chỉ là nạn nhân của đường dây buôn lậu.


 


Đài BBC đưa tin như sau:


 


15 phụ nữ người Việt bị phát hiện trong đường dây đẻ thuê cho một công ty Đài Loan tại Bangkok sẽ được trả về Việt Nam.


Bảy người trong số này đang có bầu, từ hai đến sáu tháng.


Quá trình thụ tinh nhân tạo được thực hiện tại Bangkok.


Các phụ nữ này được cấy trứng và tinh trùng của một số cặp vợ chồng hiếm muộn, người quốc tế, qua sự điều hành của một công ty Đài Loan hoạt động từ Bangkok.


Hai trẻ mới sinh, với người mẹ trong nhóm người mang bầu hộ, cũng sẽ được đưa về Việt Nam.


Sau quá trình điều tra, Sở Di trú Thái Lan quyết định các phụ nữ này là ‘nạn nhân’ của đường dây buôn lậu người và sẽ không bị khởi tố.


Chủ người Đài Loan sẽ bị cảnh sát Thái Lan buộc tội buôn lậu người và giam cầm người một cách bất hợp pháp.


Khi được đưa sang Thái Lan, các phụ nữ trẻ VN được hứa sẽ nhận 5000 USD cho mỗi ca sinh nở thành công. 1000 USD được đưa trước khi các cô khi có bầu, số còn lại sẽ được trao cho gia đình khi sinh xong.


Các phụ nữ này xuất thân từ các tỉnh phía Nam, như Bạc Liêu, An Giang và Hậu Giang.


Trục xuất


Sau giai đoạn điều tra, cảnh sát Thái Lan quyết định gửi trả nhóm phụ nữ trẻ về Việt Nam.


“Họ sẽ không bị buộc tội,” đại tá Chalermpol Jintarat từ Sở Di trú Thái Lan cho báo giới hay. “Họ là nạn nhân của đường dây buôn lậu người. Chúng tôi sẽ giúp đưa họ về Việt Nam.”


Đại sứ quán Việt Nam tại Bangkok hỗ trợ quá trình hồi hương, đối với những người mất hộ chiếu. Một tổ chức từ thiện tài trợ tiền vé máy bay.


Ngày 24/2 cảnh sát Thái Lan giải cứu 15 phụ nữ trẻ người Việt trong đường dây đẻ thuê cho chủ Đài Loan tại một cơ sở ở Bangkok.


Những người này được đưa từ các tỉnh phía Nam của Việt Nam sang Thái Lan với hứa hẹn ban đầu là “làm việc gì đó phù hợp với sức khỏe”.


Tuy nhiên khi sang Thái Lan, nhóm phụ nữ người Việt, tuổi từ 19 đến 26 đã bị chủ thu giữ hộ chiếu.


Phần lớn họ bị giam lỏng trong nhà, được cho ăn uống đầy đủ. Bảy trong số các phụ nữ này đã mang bầu.


Sau khi được giải cứu, lúc đầu các cô gái người Việt muốn phá thai. Tuy về sau họ đổi ý, cảnh sát Thái Lan cho hay.


Bộ trưởng Y tế Thái Lan, Jurin Laksanavisit nói nhóm phụ nữ người Việt sẽ về Việt Nam trong tuần này. Các trẻ sơ sinh sẽ được đặt dưới sự chăm sóc của chính phủ Việt Nam.


Chủ của đường dây đẻ thuê là người Đài Loan. Trước đây ông này từng bị bắt ở Đài Loan vì tội cưỡng ép phụ nữ Việt Nam và Campuchia đẻ thuê.


Ông này nhập cảnh Thái Lan năm 2008, mở văn phòng môi giới sinh con hộ các thân chủ hiếm muộn, đặt tại Bangkok.


Chi phí của một ca mang thai hộ, phần lớn nhắm đến người Đài Loan giàu có là $32.000 USD, theo quảng cáo trên website của công ty.


Một phụ nữ người Đài Loan, được cho là tòng phạm với người chủ, đã bị cảnh sát Thái câu lưu với cáo buộc ‘buôn lậu người.’


Bộ Y tế Thái Lan cho hay bác sĩ, hay cơ sở y tế giúp thực hiện các ca mang bầu hộ sẽ được luận tội, chiểu theo Luật Cơ sở Y tế (ban hành 1998) và Luật hành nghề Y tế (ban hành 1982).






(Nguồn: BBC)