Người Việt tiếp thu Sài Gòn Nhỏ nhưng báo Sài Gòn Nhỏ vẫn tiếp tục được phát hành

15 Tháng Tư, 2016 | Kiện tụng

Vụ báo Người Việt kiện báo Sài Gòn Nhỏ đã chấm dứt. Với kết quả Người Việt “tiếp thu” Sài Gòn Nhỏ và tiếp tục điều hành tới báo “đối thủ” mà không có đối thủ, như tin từ Quận Cam cho hay. Có nghĩa bà Hoàng Dược Thảo không còn hiện diện trong tòa soạn của Sài Gòn Nhỏ.

Bản tin của VOA tiếng Việt viết:

Báo Người Việt có thể tiếp thu việc quản lý tờ báo ‘đối thủ’ Sài Gòn Nhỏ để giải quyết số tiền 4,5 triệu đôla mà trước đó tòa án đã buộc báo Sài Gòn Nhỏ phải bồi thường cho Người Việt vì tội vu khống và phỉ báng.

Phán quyết đưa ra hồi tuần rồi của tòa án phá sản liên bang, mà báo Sài Gòn Nhỏ đã lập tức kháng cáo, là diễn biến mới nhất trong vụ kiện kéo dài 3 năm nay giữa hai tờ báo của người Việt ở bang California, Mỹ.

Hồi tháng 12/2014, Tòa thượng thẩm quận Cam đã ra phán quyết rằng Báo Sài Gòn Nhỏ và chủ nhân của tờ này là bà Brigitte Huỳnh (Hoàng Dược Thảo) đã phỉ báng báo Người Việt và chủ nhiệm tờ báo này là ông Phan Huy Đạt khi cáo buộc họ có liên hệ với cộng sản trong một bài bình luận vào năm 2012.

Bài báo năm 2012 của Báo Sài Gòn Nhỏ nói rằng giám đốc điều hành của tờ Người Việt là một điệp viên cộng sản, làm việc cho Việt Nam. Tờ Người Việt sau đó đã kiện Sài Gòn Nhỏ vì cho rằng những tố cáo sai trái trên làm ảnh hưởng tới việc kinh doanh của tờ báo.

Phán quyết của tòa án buộc báo Sài Gòn Nhỏ phải bồi thường cho báo Người Việt 4,5 triệu đôla vì tội vu khống và phỉ báng. Tòa án yêu cầu báo Sài Gòn Nhỏ phải chuyển giao tài sản cho báo Người Việt để giải quyết số tiền bồi thường trên, nhưng bà Huỳnh trước đó đã khai phá sản.

Trong phán quyết tuần rồi, thẩm phán Mark Wallace nói ông sẽ bỏ qua thời gian 14 ngày thông thường dành cho các vụ khai phá sản để báo Người Việt có thể tiếp thu ngay lập tức tờ Sài Gòn Nhỏ. Vị chánh án này viết: “Tòa đặc biệt quan ngại về khả năng có thể có thêm phỉ báng”.

Qua thông báo được luật sư công bố hôm thứ Ba, bà Huỳnh nói bà sẽ tôn trọng phán quyết của tòa án trong khi chờ kháng cáo. Nhưng bà sẽ quyết liệt và kiên trì theo đuổi mục đích phục vụ người yếu thế và bị áp bức.

Trong khi đó, nhà báo Phạm Bằng Tường cũng đưa tin:

Theo nguồn tin rất đáng tin cậy từ Phố Bolsa cho biết , vào ngày mai thứ sáu 12-2-2016, báo Saigon Nhỏ vẫn tiếp tục phát hành dưới sự điều hành của Ban Quản Trị mới của nhật báo Người Việt lập ra.

Cũng nên nhắc lại là vào lúc 4 giờ chiều ngày thứ sáu 5-2-2016 vừa qua, thi hành án lệnh của Toà do chánh án Mark Wallace ký, đại diện nhật báo Người Việt đã đến tiếp thu báo Saigon Nhỏ

Một tin đáng chú ý là tất cả nhân viên làm việc của Báo Saigon Nhỏ đều được lưu dụng làm việc . chỉ trừ Bà Hoàng Dược Thảo Việc ai nấy làm không có gì thay đổi, cuối tuần vẫn lãnh lương như thường lệ. Sự kiện này đã thể hiện tính nhân bản của báo Người Việt trong việc duy trì công ăn việc làm cho toàn thể nhân viên báo Saigon Nhỏ

Phần nội dung bài vở sẽ được tăng cường bởi các cây viết của Báo Người Việt. Đặc biệt có một chi tiết rất lý thú là mục Phiếm Dị lúc trước do Bà Đào Nương Hoàng Dược Thảo phụ trách thì nay được giao cho nhà báo Bùi Bảo Trúc . Nhà báo Bùi Bảo Trúc cũng từng là cộng tác viên rất “thân cận ” của Bà Hoàng Dược Thảo thuở còn là “những ngày xưa thân ái”.

Có thể dưới sự phụ trách của nhà báo Bùi Bảo Trúc, mục Phiếm Dị sẽ được đổi thành tên khác ??

Trong số báo phát hành ngày mai thứ sáu 12-2-2016, ngoài bài viết của nhà báo Bùi Bảo Trúc sẽ có thêm hai bài viết của các nhà báo Huy Phương, Nguyên Huy.

Nguồn tin Phố Bolsa cũng cho biết thêm là Bà Hoàng Dược Thảo không còn ở Quận Cam nữa. Bà đã về Houston, Texas sinh sống. Ra đi là “cũng đủ lãng quên đời”.

Thứ Năm, ngày 11 tháng 2 năm 2016
Phạm Bằng Tường