Cộng đồng tức giận vì các ngân hàng tư ở Úc không giảm hoặc chỉ giảm lãi suất tí ti

 

Bộ trưởng Ngân khố Fraser của Queensland đang áp lực các ngân hàng tư phải giảm lãi suất như ngân hàng trung ương

 

Sau khi Ngân hàng Trữ kim Úc tuyên bố giảm lãi suất 0.25% vào hôm Thứ Ba vừa qua, việc các ngân hàng tư đã tỏ ra lưỡng lự hoặc không muốn theo gót ngân hàng trung ương để giảm lãi suất đã khiến dư luận bực tức. Bộ trưởng Ngân khố tiểu bang Queensland là người mới nhất lên tiếng chỉ trích các ngân hàng.

 

Hôm nay, Bộ trưởng Ngân khố tiểu bang Queensland, ông Andrew Fraser cho rằng các ngân hàng tư sẽ phá hỏng các nỗ lực để đưa nước Úc ra khỏi sự trì trệ kinh tế nếu họ không chuyển sự cắt giảm lãi suất cho các ngân hàng.

 

Ông Fraser nói các ngân hàng đã hưởng lợi sự bảo đảm của chính phủ, giúp họ sự an toàn đối với quỹ trong ngân hàng để họ có thể vay mượn tiền bạc trên thế giới, vì thế họ có nhiệm vụ phải chuyển sự cắt giảm lãi suất.

 

Ông bộ trưởng nói chính phủ, các thành phần trong cộng đồng, ngân hàng trữ kim liên bang đều muốn đóng góp và sự kích thích nền kinh tế, do đó nếu họ không chịu chuyển toàn bộ mức giảm lãi suất cho khách hàng, họ đang phá hỏng kế hoạch này.

 

Trước đó, Tổng trưởng Ngân khố  Wayne Swan, Tổng trưởng Tài chánh Lindsay Tanner đều chỉ trích việc các ngân hàng tư lớn đã không chịu giảm lãi suất như mọi người mong đợi.

 

Hai ông cho biết họ sẽ nói chuyện riêng, làm áp lực với các ngân hàng một cách kín đáo chứ không ở nơi công cộng.

 

Thủ lãnh Đối lập Malcolm Turnbull  nói Tổng trưởng Ngân khố Swan nên nghĩ đến việc dọa rút lui sự bảo đảm của chính phủ đối với ngân hàng National Bank.

 

Ông Turnbull nói các ngân hàng đã được sự hỗ trợ không tiền khoáng hậu của chính phủ nhưng ra vẻ họ chẳng thèm để ý tới khuyến cáo của chính phủ.

 

Các báo Úc hôm nay cũng có những lời bình luận chỉ trích các ngân hàng là họ quá tham lam bởi họ đã được hưởng sự trợ giúp của người thọ thuế (qua Chính phủ) nhưng họ đã không trả lại cho người thọ thuế (khách hàng) khi họ đang làm ăn nên, lời to.

 

Cho đến Thứ Năm hôm nay, Ngân hàng National vẫn giữ lập trường không giảm lãi suất. Các ngân hàng như Commonwealth, ANZ, Westpac, St George tất cả đều có giảm, nhưng chỉ giảm 0.10% so với 0.25% của Ngân hàng Trữ kim Úc.