Giảm lãi suất chính thức 1% xuống còn 4.25% là mức thấp nhất trong 7 năm qua

01 Tháng Mười Hai, 2008 | Kinh tế - Tài chánh - Địa ốc

 

Như các chuyên gia đã đồ đoán mấy ngày qua và đã đoán trúng, hôm nay Ngân hàng Trữ kim Úc sau buổi họp ban quản trị hàng tháng vào ngày Thứ Ba đầu tháng, đã quyết định giảm lãi suất chính thức 1 phân, khiến lãi xuất chính thức hiện còn 4.25%.

 

Chỉ trong 4 tháng vừa qua, lãi suất đã được giảm đến 2%  từ 7.25% xuống còn 5.2%.

 

Hôm nay, ngân hàng trung ương lại giảm thêm 1% xuống còn 4.25%, làm lãi suất ở Úc xuống mức thấp nhất trong vòng 7 năm qua và qua năm tới với thêm một đợt giảm lãi suất nữa, sẽ tạo kỷ lục lãi suất thấp nhất trong vòng 44 năm kể từ thời chính phủ Liên minh của Thủ tướng Sir Robert Menzies.

 

Quyết định mạnh dạn của ngân hàng trung ương tiếp theo sự báo động ở bên kia bờ đại dương  là nước Mỹ đã bước vào thời kỳ suy thoái kinh tế và nước Úc cũng đang đứng trước ngưỡng cửa đáng sợ đó.

 

Khi làm quyết định này, Thống đốc Ngân hàng Trữ kim Úc Glenn Stevens nói ngân hàng trung ương thấy  lãi suất phải được hạ thấp và hạ thấp hơn mức thấp trung bình để đẩy nền kinh tế đi lên.

 

Các ngân hàng lớn đã có quyết định ngay chỉ vài phút sau khi ngân hàng trung ươn tuyên bố giảm lãi suất vào lúc 2 giờ rưỡi chiều nay.

 

Ngân hàng Commonwealth và ngân hàng National Bank giảm lãi suất thả nổi của họ xuống 1.00%. Ngân hàng Westpac giảm 0.80%.

 

Thống đốc Stevens nói song song với việc chính phủ chi tiền để thúc đẩy nền kinh cũng như việc đồng đô la Úc mất giá một cách đáng kể, cũng cần phải có chính sách kích thích để hỗ trợ mức cầu trong thời gian tới.

 

Ông nói nền kinh tế Úc có khả năng đàn hồi hơn nhiều nền kinh tế trên thế giới bởi trong đó có những nền kinh tế đã thật sự vào giai đoạn suy thoái.

 

Thống đốc ngân hàng trung ương ghi nhận giá cả của khoáng sản, hầm mỏ trong thời gian gần đây bị mất giá và đồng thời có sự mất tin tưởng vào tình hình tài chánh hiện nay.

 

Các chuyên gia kinh tế tin rằng lãi suất sẽ còn xuống nữa và một số người nghĩ rằng sang năm, lãi suất chính thức có thể xuống còn 3.25%.

 

Một phát ngôn viên của Hiệp hội Kỹ nghệ Gia cư cho rằng lãi suất giảm sẽ giảm gánh nặng của người đang trả góp nhà, đồng thời cho những người sắp mua căn nhà đầu tiên thực hiện giấc mơ của họ.