Nhà vẫn tăng, lương công nhân tăng $21 mỗi tuần, nhưng thị trường chứng khoán mất giá

08 Tháng Bảy, 2008 | Kinh tế - Tài chánh - Địa ốc

 

(TVTS – 9.7.08) Những người nào đang lo âu khốn khổ vì lãi suất tăng có thể  tự an ủi mình được phần nào nhờ vào sự kiện giá nhà vẫn còn tăng. Tại Melbourne giá nhà đã tăng trung bình 8.1% một năm, tức cao gấp đôi tỷ lệ giá nhà tăng trung bình trên toàn quốc vào năm ngoái.

 

Giá nhà trung bình tăng cao nhất là ở ngoại ô Huntingdale với tỷ lệ đến 53%. Sandhurst chiếm hạng nhì với 50%,  kế đến là Carlton 47%.

 

Số liệu ghi trong Valuer-General Calendar năm 2007 cho thấy giá nhà trung bình ở Melbourne đã tăng lên $374,000 đô la, trong khi ở miền quê Victoria tăng lên $232,000 đô la.

 

Các vùng Melton, Rockbank, Millgrove và Diggers Rest có tỷ lệ tăng giá thấp nhất.

Bộ Trưởng Gia cư Gavin Jennings nói rằng các dữ kiện cho thấy mức  tăng giá đã chậm lại từ 18.9% vào năm 2002 xuống còn 7.3% vào năm 2007.

 

Riêng tổng giá trị nhà cửa bán ra trên toàn tiểu bang vào khoảng $74 tỷ đô-la  tức tăng 22% tính từ năm 2006.

 

Trong khi đó Ủy hội Lương bổng Công bằng Úc (AFPC) đã quyết định tăng lương cho các công nhất có mức lương thấp nhất được hưởng thêm $21.66 một tuần trong khi Tổng liên đoàn Lao công ATCU đòi tăng $26.

 

Có khoảng 1.33 triệu công nhân được tăng lương trong đợt này. Tuy chưa đạt mức lương cao mà công đoàn ATCU đòi hỏi, nhưng đã cao hơn mức các chủ nhân  đề nghị là $13.30. 

 

Mức lương tăng năm nay cao hơn gấp đôi năm ngoái, chỉ tăng $10.26 mỗi tuần. Việc tăng lương tuy làm cho các công nhân có thêm đồng ra đồng vào nhưng sẽ làm áp lực lên lãi suất và lạm phát.

 

Chỉ số thị trường chứng khoán Úc hôm qua xuống mức thấp nhất trong vòng 2 năm qua, nhất là đối với cổ phiếu của các ngân hàng, vì vụ khủng hoảng tín dụng subprime ở Hoa Kỳ. Có những cổ phiếu của ngân hàng mất từ 35% đến 45% trị giá so với đầu năm nay.