Ngân hàng tư “vô tư” tăng lãi suất trong khi giá nhà giảm

 

Theo các ngân hàng tư, sở dĩ họ phải cho tăng lãi suất trong khi Ngân hàng Trữ kim Úc chưa bật đèn xanh là để đền bù những chi tiêu và phí tổn mà họ phải chịu do tình hình kinh tế tài chánh toàn cầu hiện nay.

 

Trong khi đó, một cựu thống đốc của Ngân hàng Trữ kim Úc, ông Bernie Fraser cho rằng ngân hàng trung ương nên chấp nhận vùng an toàn lạm phát của ngân hàng trên mức 2%-3% để hỗ trợ “công việc làm và sự tăng trưởng kinh tế”. Nói rõ hơn, là đừng tăng lãi suất nữa.

 

Giá nhà trung bình ở Melbourne trong quý tháng 3  đã giảm 8.4% so với quý tháng 12 vừa qua, giảm từ $472,250 xuống còn $432,500 Úc kim. Đây là mức giảm kỷ lục trong một tam cá nguyện kể từ năm 1993.

 

Các chuyên gia địa ốc tiên đoán giá nhà ở Melbourne sẽ không nóng mà nguội đi trong năm nay sau khi giá cả đã tăng 23.4% trong cả năm qua với giá trung bình có lúc tăng lên $485,000 Uc kim một căn.

 

Tuy giá nhà nói chung xuống, nhưng một số khu vực trong 3 tháng qua vẫn tăng giá như ở Kensington tăng 5.5%,  Kew và Toorak  tăng 8.2% và Port Melbourne tăng 10.7%,