Đây là lần tăng lãi suất đầu tiên từ khi Thủ tướng Kevin Rudd lên cầm quyền hồi cuối tháng 11 năm ngoái. Vì vậy một bức tranh hí họa đã biến khẩu hiệu tranh cử nổi danh của ông thủ tướng KEVIN 07 thành KEVIN 7%.
Nhưng theo các nhà phân tích kinh tế tài chánh thì lãi suất chính thức sẽ không chỉ dừng ở mức 7% mà còn sẽ tăng thêm một hai lần nữa trong năm nay, có thể giữa năm mà cũng có thể trong tháng tới.
Lý do: lạm phát gia tăng do mức tiêu thụ quá mạnh. Người ta vẫn vay tiền mua nhà, sửa sang nới rộng nhà khiến giá nhà cứ tăng lên vù vù bất chấp lãi suất tăng. Mại lực của các mặt tiêu dùng khác cũng tăng. Vì thế ngân hàng trung ương chỉ còn cách tăng lãi suất để buộc người tiêu thụ bớt chi tiêu, hầu giảm áp lực lạm phát.
Sau khi Ngân hàng Trữ kim Úc tuyên bố tăng lãi suất hôm Thứ Ba, hôm qua ngân hàng St George (ngân hàng lớn nhất sau tứ đại ngân hàng) đã nâng lãi suất biến đổi tiêu chuẩn (standard variable rate) của họ từ 8.77% lên 9.02%.
Trong khi đó AMP một lúc tăng thêm 0.33% (8 điểm cao hơn mức tăng của ngân hàng trung ương) khiến lãi suất của định chế tài chánh này cũng lên tới mức 9.02%. AMP cũng cho biết lãi suất cố định (fixed rate) cho người mua nhà cũng sẽ tăng lên 10% kể từ Chủ Nhật này.
Và sau AMP, hôm kia Ngân hàng Commomwealth cũng đã tuyên bố tăng thêm 0.30% (cao hơn lãi suất chính thức) khiến lãi suất hiện nay của Commonwealth Bank là 8.97%. Tưởng cũng nên biết trước tháng 11 năm 2007, lãi suất của ngân hàng này là 8.32% , giống các ngân hàng khác. Nhưng hồi gần đây, các ngân hàng tư đã tự ý tăng lãi suất với một mức khác nhau, viện lý do để trang trải cho những chi phí và thất thu do khủng hoảng địa ốc Sub-prime ở Hoa Kỳ gây nên.
Ngân hàng Westpac cũng đã tăng lãi suất, nhưng ngang với lãi suất chính thức, khiến lãi suất của họ hiện nay là 8.97%. Các ngân hàng ANZ (8.77%) và ngân hàng National Australia Bank (8.69%) đã chưa cho biết họ sẽ tăng không, và sẽ tăng bao nhiêu sau khi ngân hàng trung ương đã công bố tăng lãi suất chính thức vào hôm Thứ Ba.