Tướng lĩnh cấp cao của IS bị xử tử vì âm mưu lật đổ lãnh đạo

02 Tháng Bảy, 2015 | Tin thế giới

< ?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> 

 

Tổ chức cực đoan IS ngày càng mở rộng bất chap các cuộc tấn công của liên minh. Photo Courtesy: Reuters

 

Một chỉ huy cấp cao của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) đã bị hành quyết vì bị cáo buộc âm mưu lật đổ thủ lĩnh cấp cao của tổ chức này. 

 

Tờ Iraq Press vào hôm 1.7, đưa tin IS đã hành quyết một trong những tướng lĩnh cao cấp là Abu Usman al-Hassan vì có âm mưu lật đổ thủ lĩnh tối cao của IS là Abu Bakr al-Baghdadi. Vụ hành quyết diễn ra tại thành phố Mosul, căn cứ chính của IS, tuy nhiên chưa rõ cách thức xử tử.

 

Abu Usman al-Hassan vốn là người được trùm thủ lĩnh Abu Bakr al-Baghdadi bổ nhiệm và cũng là thành viên của Hội đồng Shura.

 

Theo báo giới địa phương, al-Hassan bị phán tội chết trong một phiên xử nhanh gọn, chóng vánh. Tại phiên xử, al-Hassan bị buộc tội âm mưu đảo chính. Vụ xử tử al-Hassan được cho là đã gây ra những chia rẽ nghiêm trọng bên trong nhóm IS tại Mosul. Một số chiến binh thánh chiến trung thành với al-Hassan, bất mãn trước cái chết của thủ lĩnh đã ra khỏi tổ chức.

 

Cuối tháng 6, các chiến binh IS đã xử tử 2 phụ nữ ở Syria bằng hình thức chặt đầu với cáo buộc người này là phù thủy. Theo Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria, hai vụ xử tử xảy ra vào Chủ nhật tuần trước (28.6) và thứ Hai (29.6). Đây là lần đầu tiên IS xử tử phụ nữ vì tội danh trên. Thậm chí, IS cũng chặt đầu cả chồng của 2 phụ nữ trên.

 

Cũng trong một diễn biến có liên quan khác, vào hôm qua 1.7, Lực lượng khủng bố IS đã nhận trách nhiệm thực hiện hàng loạt cuộc tấn công tại các trạm kiểm soát quân đội Ai Cập ngày khiến 117 người thiệt mạng.

 

Vụ tấn công của IS nhắm vào ít nhất sáu trạm kiểm soát quân sự tại thị trấn Sheikh Zuweid phía bắc Sinai. Phía tấn công đã bắt giữ nhiều binh lính, đồng thời tịch thu vũ khí và một số xe bọc thép của quân đội Ai Cập.

 

Truyền thông địa phương cho biết có khoảng 70 binh lính và dân thường thiệt mạng. Tuy nhiên, theo như thông tin từ phía quân đội Ai Cập, có đến 17 binh sĩ và 100 dân quân chết trong cuộc tấn công này.

 

Theo Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria, IS đã hành quyết hơn 3,000 người Syria trong năm qua kể từ khi tuyên bố thành lập “caliphate” – Vương quốc Hồi giáo ở Syria và Iraq. Trong số những nạn nhân của IS có 74 trẻ em.

 

Tổng hợp