IS đứng sau vụ tấn công khủng bố tại Tunisia

26 Tháng Sáu, 2015 | Tin thế giới

< ?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> 

 

 

Cảnh sát đi qua một khu vực bị tấn công. Photo Courtesy: Zoubeir Souissi/Reuters

  

Khách sạn Marhaba tại khu nghỉ dưỡng Sousse, gần biển Tunisia hôm 26.6 đã chìm trong tang thương khi các tay súng của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) xông vào xả súng khiến ít nhất 38 người thương vong.

 

Các nhân chứng kể lại cảnh tượng hỗn loạn và hoang mang sau khi vụ xả súng xảy ra tại quận Sousse, cách thủ đô Tunis chừng 140km về phía Nam.

 

Phát ngôn bộ nội vụ Tunisia Mohamed Ali Aroui thông báo, một tay súng một tay súng tấn công khách sạn Riu Imperial Marhaba ở khu nghỉ mát Sousse, khiến ít nhất 28 người thiệt mạng, trong đó có công dân Anh, Bỉ, Đức. Ít nhất 36 người bị thương trong vụ tấn công.

 

Sousse là một trong những khu nghỉ mát biển nổi tiếng nhất của Tunisia, thu hút du khách từ châu Âu và các nước Bắc Phi láng giềng.

 

Ông Aroui cho biết kẻ tấn công được khẳng định đã xâm nhập khách sạn theo lối cửa sau trước khi xả súng điên loạn. Ông khẳng định: “Đây là một vụ tấn công khủng bố” nhằm vào khách sạn Marhaba. Kẻ tấn công sau đó đã bị tiêu diệt trong cuộc đấu súng với cảnh sát. Tunisia trước đó nói rằng có hai tay súng nhưng sau đó xác nhận kẻ tấn công hành động một mình.

 

Trong một thông báo trên mạng xã hội vào ngày hôm nay, 27.6, IS đã tuyên bố nhận trách nhiệm về vụ tấn công tại Tunisia. Tổ chức khủng bố này còn thúc giục các tín đồ của mình tăng cường các vụ tấn công trong suốt tháng ăn chay Ramadan.

 

Chỉ trong vài ngày qua, tổ chức IS đã biến ba châu lục thành mục tiêu tấn công khi liên tục cho nổ súng Pháp, Tunisia và Kuwait, làm dấy lên lo ngại về ảnh hưởng lan rộng của phong trào jihad.

 

Tại Pháp, những kẻ tấn công xông vào một nhà máy hóa chất công nghiệp của Mỹ gần Lyon, chặt đầu một người và âm mưu làm nổ nhà máy. Giới chức Pháp xác định đây là một vụ tấn công khủng bố.

 

Ở Kuwait, Nhà nước Hồi giáo (IS) nhận trách nhiệm về vụ nổ tại một nhà thờ Hồi giáo ở Kuwait, làm 25 người chết và hơn 200 người bị thương.

 

Tình báo và cơ quan chống khủng bố Mỹ đang điều tra xem liệu có kết nối nào giữa các cuộc tấn công ở Pháp, Kuwait và Tunisia. Giới chức cho biết, nếu ba vụ khủng bố trên có liên quan, họ sẽ xác định xem liệu IS có chỉ đạo, phối hợp hay truyền cảm hứng cho những kẻ thực hiện hay không.

 

Tổng hợp