Mỹ tấn công sào huyệt của IS tại Syria

23 Tháng Chín, 2014 | Tin thế giới

< ?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> 

 

 

Máy bay chiến đấu tàng hình hiện đại F-22 Raptor trong một cuộc chiến. Photo Courtesy: military-today

 

Hàng loạt chiến đấu cơ, máy bay ném bom và cả tên lửa tấn công mặt đất đã được Mỹ cùng các nước Ả rập sử dụng để không kích các mục tiêu của phiến quân Nhà nước Hồi giáo ở Syria.

 

Hãng tin Reuters mới đây đã dẫn lời John Kirby, thư ký báo chí Lầu Năm Góc cho biết trong một thông báo rằng: “Tôi xác nhận rằng quân đội Mỹ cùng lực lượng của các nước đối tác đang có hành động quân sự nhằm vào lực lượng khủng bố ISIL ở Syria, sử dụng phối hợp các chiến đấu cơ, máy bay ném bom và tên lửa tấn công mặt đất Tomahawk”.

 

Theo Kirby, quyết định không kích được Tướng Lloyd Austin, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung ương, đưa ra trước đó dưới sự cho phép của Tổng tư lệnh, Tổng thống Barack Obama.

 

Tuy trong thông báo của Washington không đề cập đến có bao nhiêu quốc gia sẽ tham gia chiến dịch tấn công vào IS tại Syria. Chiến dịch này diễn ra ngay sau khi Washington kêu gọi thành lập một liên minh chống lại nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS, ISIL), với sự tham gia của NATO, Úc và các nước Ả rập.

 

Cũng trong diễn biến đó, Tổng thống Syria Bashar Assad cho biết ông ủng hộ bất cứ nỗ lực quốc tế nào chống lại khủng bố, một hành động mà giới quan sát cho là ủng hộ chiến dịch không kích Nhà nước Hồi giáo (IS) do Mỹ dẫn đầu.

 

Những tuần gần đây, các quan chức Syria nhấn mạnh rằng bất kỳ cuộc không kích quốc tế nào trên đất Syria phải có sự phối hợp với Damascus, nếu không họ sẽ coi là hành động xâm phạm chủ quyền của Syria. Trong khi đó Mỹ loại trừ bất kỳ sự hợp tác nào với chính quyền Assad. 

 

Tuy nhiên, Damascus đưa ra một tuyên bố cam kết chung tay với bất kỳ nỗ lực quốc tế nào để tiêu diệt Nhà nước Hồi giáo tự xưng, đồng thời hợp tác với các nước bị các IS đe dọa, “trước hết là Iraq”. 

 

Có tin cho rằng, trước khi tấn công vào sào huyệt của IS tại Syria, Mỹ đã báo với đại diện của Syria tại Liên Hợp Quốc (LHQ) về cuộc không kích này, để tránh tình trạng thiệt hại cho quân đội Syria. Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cũng gửi lời nhắn tới các quan chức ngoại giao cấp cao của Syria thông qua ngoại trưởng Iraq về kế hoạch không kích. 

 

Tuy nhiên, về phía Nga và Iran đã chỉ trích cuộc công kích này của Mỹ là phi pháp vì không được chính phủ Syria chấp thuận hoặc hợp tác.

 

Hôm 23.9, trước khi tới Nữu Ước dự phiên thảo luận của Đại Hội đồng LHQ, Tổng thống Mỹ Barack Obama nhấn mạnh những kẻ âm mưu gây hại nước Mỹ sẽ không có nơi trú ẩn an toàn. Liên minh quốc tế hiện có hơn 40 nước tham gia, cho thấy Mỹ không đơn độc trong cuộc chiến tiêu diệt IS, nhóm khủng bố đang chiếm giữ nhiều phần lãnh thổ Iraq và Syria.

 

Đây là lần đầu tiên Mỹ can thiệp quân sự vào Syria kể từ khi cuộc nội chiến ở nước này bắt đầu.

Nhóm Quan sát nhân quyền Syria cho biết ít nhất 70 tay súng IS bị tiêu diệt, lãnh đạo Abu Yousef al-Turki, biệt danh “Người Thổ”, có thể đã chết.

 

Hiện chưa có con số thương vong chính thức sau các đợt không kích. Nhưng Bộ chỉ huy trung tâm Mỹ nói các đợt không kích đã phá hủy nhiều cơ sở hạ tầng và khí tài của IS. 

 

Tổng hợp