Trung Quốc phát hiện mỏ khí lớn ở Biển Đông

17 Tháng Chín, 2014 | Tin thế giới

< ?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> 

 

 

Giàn khoan dầu của tập đoàn dầu khí quốc gia CNOOC ngoài khơi biển Bột Hải. Photo Courtesy: Reuters

 

Truyền thông nhà nước Trung Quốc loan tin tập đoàn dầu khí quốc gia CNOOC ngày 15.9 loan báo giàn khoan nước sâu 981 vừa phát hiện được một mỏ khí lớn ở Biển Đông.

 

Vị trí của mỏ khí cách đảo Hải Nam chừng 150 cây số. Mỏ khí mới được phát hiện có tên là Lingshui 17-2 nằm ở độ sâu trên 1.500 mét với trữ lượng tương đương gần 10.000 thùng dầu mỗi ngày.

 

Giới hữu trách Trung Quốc nói đây là lượng lớn nhất trong tất cả các mỏ khí được CNOOC thử nghiệm và cũng là khám phá dầu khí nước sâu quan trọng đầu tiên của CNOOC 981, sẽ giúp giảm bớt sự lệ thuộc của Trung Quốc vào năng lượng nhập khẩu.

 

Giàn khoan 981 giàn khoan nước sâu đầu tiên do Trung Quốc sản xuất bắt đầu hoạt động từ tháng 5 năm 2012.

 

Giàn khoan với 6 tầng có diện tích lớn hơn một sân bóng đá và có thể khoan ở những vùng biển có độ sâu trên 3.000 mét.
 
Công ty CNOOC nói Trung Quốc giờ đây có đủ khả năng kỹ thuật để khoan bất cứ nơi nào trên toàn bộ Biển Đông.

 

Theo VOA Tiếng Việt