Tổng thống Mỹ quyết tận diệt IS tới cùng

11 Tháng Chín, 2014 | Tin thế giới

< ?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> 

 

 

Tổng thống Obama đang phải dấn thân vào cuộc chiến chống IS với nhiều thử thách. Photo Courtesy: AP
 

Trong bài phát biểu được truyền hình trực tiếp vào khung giờ vàng ngày 10.9, Tổng thống Mỹ Barack Obama tuyên bố Mỹ sẽ truy đuổi nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tới “cùng trời cuối đất” bằng các cuộc không kích. 

Tuyên bố trên một lần nữa khẳng định Washington sẽ tấn công vào sào huyệt của các phần tử thánh chiến IS bên trong lãnh thổ Syria.

 

Mở đầu bài phát biểu, Tổng thống Mỹ nhắc với người Mỹ về vị thế phát biểu của mình “Là tổng tư lệnh, ưu tiên hàng đầu của tôi là sự an toàn của người dân Mỹ”. Từ đó, ông Obama chỉ rõ: “Mục tiêu của chúng tôi là rõ ràng: chúng tôi sẽ làm suy kiệt và cuối cùng là tiêu diệt IS thông qua một chiến lược chống khủng bố toàn diện và bền vững “. Tổng thống Mỹ khẳng định sẽ tiêu diệt IS “ở bất cứ nơi nào chúng tồn tại”.


Tổng thống Mỹ còn cho hay Washington sẽ lãnh đạo “một liên minh lớn” để đẩy lùi, làm suy yếu và cuối cùng là tiêu diệt tận gốc IS.

 

Tổng thống Obama cũng đề cập đến kế hoạch chống khủng bố bao gồm: mở rộng các cuộc không kích ở Iraq, triển khai hơn 475 quân Mỹ để hỗ trợ quân đội Iraq, nâng tổng số các cố vấn Mỹ với một số 1,600; sự tham gia của các nước khác và xây dựng một lực lượng địa phương để chiến đấu với IS.

 

Tuy nhiên trong bài phát biểu của ông Obama cũng bị nhiều chỉ trích về sự mập mờ trong từ ngữ, thời gian. Tổng thống Mỹ đã không nói khi nào sẽ bắt đầu tấn công vào các mục tiêu IS ở Syria và khi nào chiến dịch kết thúc và kế hoạch sau khi tiêu diệt IS. Ông chỉ cho biết chiến dịch sẽ cần thời gian để tiêu diệt IS và giải thích rằng mọi cuộc chiến của Mỹ luôn có nhiều rủi ro.

 

Theo AFP, qua bài phát biểu này, ông Obama đang chuẩn bị tinh thần cho người dân Mỹ trước một cuộc chiến mới ở nước ngoài.

 

Trong một cuộc thăm dò hôm 9.9 của Washington Post và ABC News, 71% người Mỹ ủng hộ các cuộc không kích ở Iraq và 65% ủng hộ không kích ở Syria.

 

Tuy nhiên, nhiều nhà quan sát lo ngại chiến dịch có thể kéo dài đến hết nhiệm kỳ tổng thống của ông Obama năm 2016.

 

Tổng hợp