Nhật cung cấp 6 tàu cho Việt Nam

01 Tháng Tám, 2014 | Tin thế giới

< ?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> 

 

 

Hai ông Fumio Kishida và Phạm Bình Minh trong cuộc gặp tại Hà Nội. photo Courtesy: AFP

 

Nhân dịp thăm Việt Nam, Ngoại trưởng Nhật Bản cho biết sẽ cung cấp cho Việt Nam 6 tàu và trang thiết bị nhằm giúp củng cố khả năng hành pháp trên biển.

 

Thỏa thuận, nằm trong khuôn khổ khoản viện trợ không hoàn lại phi dự án cho Việt Nam nhằm đảm bảo an toàn hàng hải trị giá 500 triệu yên, được ký hôm 1.8 nhân chuyến thăm Hà Nội của Ngoại trưởng Fumio Kishida.

 

Ông Kishida nói trong cuộc họp với Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh rằng: “Trong bối cảnh môi trường quốc tế ngày càng khắc nghiệt, tại buổi hội đàm hôm nay, chúng tôi đã nhất trí cho rằng thượng tôn pháp luật trên biển là điểm không thể thiếu được trong việc đảm bảo hòa bình và ổn định của các vùng biển, trong đó có Biển Đông và Biển Đông”.

 

Thông Tấn Xã Việt Nam (TTXVN) trước đó từng dẫn nguồn tin chính phủ Nhật Bản cho biết 2 tàu trong số này là tàu kiểm ngư của Cơ quan Ngư nghiệp Nhật Bản, trong khi 4 tàu còn lại là tàu thương mại, trọng tải 600-800 tấn.

 

Các tàu này sẽ được như một tàu tuần tra biển trong đó Nhật sẽ cung cấp cho Việt Nam xuồng cứu sinh và các phương tiện khác đi kèm.

 

Trước những hành vi tuyên bố chủ quyền ngày càng quyết liệt của Trung Quốc trên Biển Đông và Hoa Đông, ông Kishida khẳng định Tokyo phản đối bất kỳ nỗ lực nào nhằm thay đổi hiện trạng bằng vũ lực. Ngoại trưởng hy vọng Hà Nội và Tokyo sẽ cùng hợp tác trên biển, cùng nhau duy trì trật tự hàng hải dựa trên cơ sở luật pháp quốc tế.

 

Quan hệ giữa Việt Nam và Nhật Bản đang có nhiều bước tiến mạnh mẽ kể từ khi Chủ tịch nước Việt Nam Trương Tấn Sang sang thăm Nhật Bản hồi tháng 3.

 

Hai ngoại trưởng cũng nhất trí tăng cường thúc đẩy đầu tư của Nhật Bản vào Việt Nam thông qua triển khai giai đoạn 5 Sáng kiến chung Việt – Nhật, phát triển công nghiệp hỗ trợ của Việt Nam, trao đổi các biện pháp thúc đẩy thương mại, trong đó có các mặt hàng nông sản phẩm. Đồng thời trao đổi hợp tác xây dựng cơ sở hạ tầng, triển khai hình thức hợp tác công tư (PPP) như dự án cầu Bạch Đằng, Đại học Cần Thơ,  Đại học Việt Nhật.

 

Ông Phạm Bình Minh thông báo hôm qua Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chính thức thông qua kế hoạch hành động cho bốn ngành gồm máy nông nghiệp, điện tử, chế biến lâm thủy sản, môi trường và tiết kiệm năng lượng trong chiến lược công nghiệp hóa của Việt Nam, trong khuôn khổ hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản đến 2020, tầm nhìn đến 2030.

 

Tổng hợp