Ông Tập Cận Bình: Sẽ là thảm họa nếu đối đầu với Mỹ

09 Tháng Bảy, 2014 | Tin thế giới

< ?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> 

 

 

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Ngoại trưởng Mỹ John Kerry tại lễ khai mạc Đối thoại Chiến lược và Kinh tế hôm nay ở Bắc Kinh. Photo Courtesy: Reuters

 

Trong bài phát biểu của mình tại cuộc đối thoại thường niên giữa Mỹ và Trung Quốc, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã phát biểu rằng sẽ là thảm họa nếu Trung Quốc và Mỹ đối đầu nhau.

 

Mở đầu của cuộc đối thoại, chủ tịch Trung Quốc kêu gọi hai nước hãy nên tăng cường hợp tác và cả hai bên cần nên tôn trọng chủ quyền của nhau. Ông nói: “Đối đầu TQ – Mỹ chắc chắn sẽ là một thảm họa”.

 

Cuộc Đối thoại Kinh tế và Chiến lược lần thứ sáu giữa Mỹ và Trung Quốc đã được Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khai mạc vào hôm nay, 9.7. Cuộc đối thoại này sẽ kéo dài trong 2 ngày. Người đứng đầu phía Mỹ là Ngoại trưởng John Kerry và Bộ trưởng Ngân Jack Lew trong khi phía Trung Quốc do Ủy viên quốc vụ viện Dương Khiết Trì và phó Thủ tướng Uông Dương dẫn đầu.

 

Quan chức hai bên dự kiến trao đổi về các vấn đề tiền tệ TQ, chương trình hạt nhân Triều Tiên, căng thẳng leo thang giữa TQ và láng giềng ở Biển Đông cũng như với Nhật Bản ở Hoa Đông. Vấn đề tấn công và gián điệp mạng cũng sẽ được đề cập.

 

Cũng trong cuộc đối thoại này, Ngoại trưởng Mỹ sẽ đề cập đến việc Trung Quốc ngày càng hàng xử đáng lo ngại tại Biển Đông.

 

Về phần mình Mỹ cũng khẳng định không đứng về nào trong các tranh chấp lãnh thổ nhưng chỉ trích hành xử của Trung Quốc ở Biển Đông. Ông Kerry cũng nhấn mạnh chính quyền Washington sẽ không “kiềm hãm” Trung Quốc.

 

Ông Kerry còn cho biết Mỹ luôn tôn trọng sự phát triển trong hòa bình, ổn định và vịnh thượng của Trung Quốc. Điều đó đóng góp cho sự ổn định và phát triển ở khu vực và vai trò có trách nhiệm của Trung Quốc trong các vấn đề thế giới.

 

Cuộc đối thoại hàng năm Trung-Mỹ thường không có nhiều thỏa thuận đáng kể, một phần vì mối quan hệ hai nước đang ngày một phức tạp trước sự trỗi dậy quân sự, ngoại giao và kinh tế của TQ.

 

Tuy nhiên, quan chức Mỹ vẫn đề cao tầm quan trọng của sự kiện này nhằm đảm bảo cho quan hệ giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới không thiên về phía đối đầu.

 

Tổng hợp