Obama phớt lờ Quốc hội khi can thiệp quân sự vào Iraq

18 Tháng Sáu, 2014 | Tin thế giới

< ?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> 

 

 

Máy bay không người lái Predator của quân đội Mỹ hoạt động tại vùng Vịnh. Photo Courtesy: Daily Mail

 

Tổng thống Mỹ Barack Obama được cho sẽ không cần sự phê chuẩn của Quốc hội để can thiệp quân sự vào Iraq.

 

Theo các nghị sĩ Quốc hội Mỹ tiết lộ Tổng thống Obama đã thảo luận với các nhà lãnh đạo Quốc hội về kế hoạch của Mỹ nhằm đối phó với làn sóng tấn công của phiến quân Nhà nước Hồi giáo Iraq và Cận Đông (ISIL) tại Iraq.

 

Thượng nghị sĩ Cộng hòa Mitch McConnell cho biết: “Tổng thống nói rằng ông ấy cảm thấy không cần phải xin ý kiến của Quốc hội về các bước cần thực hiện ở Iraq”.

 

Đây không phải lần thứ nhất ông Obama nói sẽ không cần hỏi ý kiến của Quốc hội khi vào năm ngoái ông Obama cũng tuyên bố không cần sự phê chuẩn của Quốc hội đối với kế hoạch can thiệp vào Syria. Tuy nhiên ông Obama đã từ bỏ kế hoạch này sau khi Quốc hội thể hiện thái độ phản đối rõ rệt.

 

Hồi đầu tháng Sáu ông Obama đã bị các nghị sĩ chỉ trích vì tự ý trao đổi tù binh cực đoan lấy trung sĩ Bowe Bergdahl mà chưa thông qua Quốc hội.

 

Cũng trong diễn biến đó chính quyền Iraq đã lên tiếng đề nghị Mỹ hãy tiến hành các cuộc không kích chống lại phiến quân Hồi giáo đang chiếm giữ một số thành phố quan trọng tại quốc gia vùng Vịnh.

 

Tư lệnh quân đội Mỹ, Tướng Martin Dempsey thông báo trước các Thượng nghị sĩ Mỹ nói rằng: “Chúng tôi đã nhận được đơn thỉnh cầu từ chính phủ Iraq về hỗ trợ không lực”.

 

Trước đó, nhóm Hồi giáo cực đoan Nhà nước Hồi giáo ở Iraq và vùng Cận Đông (ISIS) đã thực hiện một cuộc tấn công vào nhà máy lọc dầu lớn nhất của Iraq tại thị trấn Baiji, miền bắc thủ đô Baghdad. Thủ tướng Iraq Nouri Maliki đã kêu gọi người dân nước này đoàn kết chống lại phiến quân.

 

Cùng lúc đó lực lượng quân đội chính phủ Iraq vẫn đang chiến đấu để đẩy lui nhóm ISIS và các nhóm phiến quân Hồi giáo dòng Sunni tại tỉnh Diyala và Salahuddin, sau khi phiến quân chiếm giữ thành phố Mosul tuần trước.

 

Hiện tại, Mỹ đang triển khai tàu đổ bộ USS Mesa Verde cùng tàu sân bay, tàu khu trục và tàu hộ vệ tên lửa ở vùng Vịnh. Các tàu này được trang bị tên lửa Tomahawk và nhiều chiến đấu cơ. Quân đội Mỹ cũng có máy bay không người lái Predator và Reaper ở nhiều căn cứ quân sự tại Trung Đông. Do đó Bộ Quốc phòng Mỹ hoàn toàn có thể sớm triển khai không  kích ISIL.

 

Tổng hợp