Mỹ điều binh tới Iraq để bảo vệ quân nhân

16 Tháng Sáu, 2014 | Tin thế giới

< ?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> 

 

 

Mỹ điều 275 binh sĩ tới Iraq để bảo vệ công dân và sứ quán ở Baghdad. Photo Courtesy: AP

 

Tổng thống Barack Obama hôm 16.6 cho hay đã điều 275 binh sĩ tới Iraq nhằm giúp các quân nhân Mỹ đang có mặt ở đây giữ gìn an ninh cho công dân và đại sứ quán ở Baghdad trước sự nổi dậy của lực lượng phiến quân.

 

Reuters dẫn lời Tổng thống Obama viết trong thư gửi tới Quốc hội Mỹ cho biết những binh sĩ này sẽ lưu lại Iraq cho đến khi tình hình an ninh chuyển biến đến mức không cần đến họ. Lực lượng mới đến này có nhiệm vụ nhằm bảo vệ công dân Mỹ và tài sản nếu cần thiết và được trang bị cho chiến đấu.

 

Động thái trên diễn ra sau khi các chiến binh của Nhà nước Hồi giáo Iraq và Cận động (ISIL) giao chiến với lực lượng Iraq vào tuần trước và chiếm một thành phố chiến lược phía bắc thủ đô Baghdad, nhằm chuẩn bị cho một cuộc tấn công vào thủ đô.

 

Chính quyền Washington đã ra tuyên bố cho biết các quân nhân Mỹ sẽ giúp Bộ Ngoại giao di chuyển chỗ ở của một số nhân viên sứ quán khỏi Baghdad tới các lãnh sự quán ở Arbil và Basra cũng như Amman.

 

Ông Obama hôm qua còn có cuộc họp với đội ngũ cố vấn an ninh quốc gia để thảo luận về những nguy cơ từ các phiến quân Hồi giáo dòng Sunni.

 

Cách đây không lâu, tàu đổ bộ Mỹ USS Mesa Verde đã chở 550 binh sĩ trong cùng ngày tiến vào vùng Vịnh, sẵn sàng bảo vệ các công dân nước này trước tình hình bất ổn tại Iraq. Việc triển khai tàu đổ bộ này diễn ra sau khi các phiến quân Hồi giáo dòng Sunni ở phía bắc Iraq tổ chức tấn công và giành quyền kiểm soát các thành phố.

 

Tổng thống Mỹ cũng đang cân nhắc các lựa chọn để đối phó với tình hình Iraq, trong đó có việc không kích để ngăn các phiến quân tiến vào Baghdad. Tuy nhiên, ông loại trừ khả năng đưa binh sĩ Mỹ trở lại Iraq

 

Tổng hợp