Trung Quốc cảnh cáo nhóm G7 nên đứng ngoài cuộc tranh chấp

05 Tháng Sáu, 2014 | Tin thế giới

< ?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> 

 

 

Đây là lần đầu tiên G7 họp tại Brussels, trụ sở của Liên minh châu Âu (EU) mà không có sự tham dự của Nga. Photo Courtesy: Reuters

 

Sau khi các lãnh đạo thuộc nhóm G7 bày tỏ quan ngại đối với những căng thẳng giữa Trung Quốc và một số quốc gia châu Á do tranh chấp chủ quyền ở biển Đông và Hoa Đông, Trung Quốc đã lớn tiếng tuyên bố rằng sẽ kiên quyết đáp trả các hành động khiêu khích đối với chủ quyền lãnh thổ của nước họ.

 

Theo Xinhua dẫn lời của Phát ngôn viên Bộ ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi cho biết sự tranh chấp lãnh thổ nên được giải quyết thông qua đàm phán giữa các bên liên quan, chứ sự can thiệp của những nước khác chỉ làm tình hình thêm phức tạp.

 

Ông Hồng Lỗi nhấn mạnh: “Các quốc gia bên ngoài nên tôn trọng các sự thật khách quan và giữ thái độ công bằng trong các cuộc tranh thấp thay vì khuấy động căng thẳng và gây ra chia rẽ, làm phức tạp thêm tình hình khu vực”. Ông còn nói Trung Quốc sẽ có những biện pháp để đáp trả lại bất kỳ hành động khiêu khích nào của một số quốc gia nhằm cố tình xâm phạm quyền và chủ quyền lãnh thổ của Trung Quốc và gây nguy hiểm cho hòa bình và sự ổn định trên biển.

 

Lời nhận định của phát ngôn nhân Trung Quốc được cho là để đáp trả lại một thông cáo của nhóm G7 họp tại Brussels, Bỉ, trong đó các lãnh đạo thuộc nhóm này tuyên bố phản đối các nỗ lực đơn phương nhằm khẳng định các đòi hỏi chủ quyền lãnh thổ hay biển đảo bằng cách đe dọa, chèn ép, hay dùng võ lực.

Dù không đề cấp đến quốc gia nào nhưng người ta xem thông cáo này là một sự chỉ trích nhắm vào Trung Quốc, quốc gia đang bị các nước láng giềng tố cáo dùng chiến thuật hiếp đáp để thăng tiến các tuyên bố chủ quyền hàng hải trên quy mô lớn.

 

Tổng hợp