Trung Quốc lần đầu thừa nhận tấn công tàu Việt Nam

03 Tháng Sáu, 2014 | Tin thế giới

< ?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> 

 

 

Tàu Trung Quốc dùng vòi rồng tấn công tàu chấp pháp của Việt Nam ở gần khu vực Trung Quốc triển khai trái phép giàn khoan dầu. Photo Courtesy: Reuters

 

Truyền thông Trung Quốc lần đầu thừa nhận việc tàu nước này dùng vòi rồng tấn công một tàu kiểm ngư và gây hư hại cho một tàu cảnh sát biển của Việt Nam, trong lúc bảo vệ giàn khoan mà Bắc Kinh triển khai trái phép trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam.

 

AFP dẫn thông tin trên đài phát thanh quốc gia Trung Quốc (CNR) hôm qua cho hay: “Một tàu hải cảnh Trung Quốc va chạm với một tàu của chính phủ Việt Nam hôm 1.6, khiến tàu Việt Nam “hư hại nghiêm trọng.

 

Ngoài ra đài CNR còn tường thuật lại vụ tàu của Trung Quốc đã phun vòi rồng vào một tàu tuần tra trên biển của Việt Nam do tàu này “gây rối” ở gần khu vực giàn khoan dầu Hải Dương 981. Tàu Việt Nam rút lui sau khoảng 5 phút.

 

Trước đó Việt Nam đã lên án việc Trung Quốc đã chủ động tấn công tàu của Việt Nam vào hôm 1.6, khi nó đang tiến gần giàn khoan Hải Dương 981 hạ đặt trái phép trong vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa của Việt Nam.

 

Căng thẳng trên Biển Đông giữa Việt Nam và Trung Quốc trở nên căng thẳng khi Trung Quốc triển khai giàn khoan Hải Dương-981 cùng đội tàu, máy bay hộ tống hùng hậu, trong đó có cả tàu, máy bay quân sự, trái phép vào sâu trong thềm lục địa, vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam.

 

Việt Nam đã nhiều lần lên án hành động khiêu khích này của Trung Quốc và yêu cầu nước này phải rút giàn khoan lập tức. Tuy nhiên, các tàu Trung Quốc liên tục uy hiếp, cản trở tàu cảnh sát biển và kiểm ngư Việt Nam thực thi luật pháp trên biển.

 

Phát biểu về vấn đề này, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel đã từng lên tiếng cảnh báo Trung Quốc về “những hành động gây bất ổn” ở Biển Đông, đồng thời ủng hộ kế hoạch của Nhật Bản nhằm tăng cường vai trò quân đội để trở thành đối trọng của Bắc Kinh.

 

Theo các nhà phân tích, Trung Quốc đang tìm cách thu hút sự ủng hộ trong nước bằng cách tỏ thái độ cứng rắn trong các vấn đề lãnh thổ. Tuy nhiên, Bắc Kinh cũng muốn duy trì quan hệ với các quốc gia láng giềng để đảm bảo tăng trưởng kinh tế.

 

Tổng hợp