Tổng thống Mỹ bị lên án gay gắt vì chấp nhận trao đổi tù nhân với Taliban

01 Tháng Sáu, 2014 | Tin thế giới

< ?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> 

 

 

 

 

Binh sĩ Mỹ Bowe Bergdahl. Photo Courtesy: Reuters

 

Tổng thống Mỹ Barack Obama đang phải chịu những lời chỉ trích gay gắt sau khi chấp nhận trao đổi 5 tù nhân Taliban để chuộc về một binh sĩ Mỹ bị bắt cách đây 5 năm.

 

Việc trao đổi này xảy ra ở nhà tù vịnh Guantanamo, nằm trong một thỏa thuận với lực lượng Hồi giáo cực đoan Taliban để đổi lấy tự do cho một binh sĩ Mỹ bị bắt giữ ở Afghanistan.

 

Theo các nhà làm luật đảng Cộng hòa cho rằng việc trao đổi tù nhân với Taliban là tín hiệu đáng lo ngại và họ cho rằng hành động này có có thể có nguy cơ đe dọa công dân và binh sĩ nước này.

 

Người được Mỹ trao đổi là binh sĩ Mỹ Bowe Bergdahl, 28 tuổi, đã bị Taliban giam cầm ở Afghanistan trong 5 năm qua. Việc trao đổi thành công đã được Taliban xem đây là một chiến thắng.

 

Ông Mike Rogers, chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện Mỹ, cho biết: “Ở khắp châu Phi, cách duy nhất mà mạng lưới khủng bố al-Qaeda kiếm tiền là bắt cóc đòi tiền chuộc. Nếu chúng ta thương lượng, chúng ta đã gửi một thông điệp cho các nhóm khủng bố al-Qaeda trên thế giới rằng người Mỹ bị bắt làm con tin là có giá trị. Điều này thật nguy hiểm”.

 

Chủ tịch Ủy ban Quân vụ Hạ viện Mỹ, ông Howard “Buck” McKeon và các nhà làm luật cho rằng với thỏa thuận trao đổi tù binh nói trên, al-Qaeda sẽ tạo điều kiện cho Taliban bắt cóc người Mỹ và đe dọa lực lượng binh sĩ nước này ở Afghanistan cũng như các nước trên thế giới.

 

Các thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa cũng lên tiếng tố cáo Tổng thống Barack Obama vi phạm luật.

 

Nhưng Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel cho biết Tổng thống Obama, với tư cách Tư lệnh tối cao, có quyền ra lệnh trao đổi tù nhân mà không phải thông báo cho Quốc hội, theo điều 2 Hiến pháp Mỹ.

 

Tổng hợp