Mỹ phản đối quân đội Thái Lan hoãn bầu cử trong vòng 15 tháng

31 Tháng Năm, 2014 | Tin thế giới

< ?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> 

 

 

Tướng Prayuth Chan-ocha phát biểu trên truyền hình. Photo Courtesy: AFP

 

Chính quyền Washington đã lên tiếng phản đối sau thi quân đội Thái Lan tuyên bố sẽ hoãn bầu cử trong vòng 15 tháng, để có đủ thời gian cho hòa giải và cải cách chính trị.

 

Trong một bài phát biểu vào hôm 30.5, Tư lệnh Lục quân Thái Lan Tướng Prayuth Chan-ocha kêu gọi tất cả các bên hợp tác và ngừng biểu tình, đồng thời cũng thông báo quân đội dự kiến sẽ nắm quyền trong 15 tháng trước khi các cuộc bầu cử được tiến hành.

 

Theo ông Prayuth trong thời gian này quân đội sẽ tập trung vào các biện pháp “hòa giải” với nội các và thực thi một dự thảo hiến pháp mới. Ông cho biết quá trình này có thể kéo dài đến 3 tháng, rồi 12 tháng sau đó quân đội sẽ tập trung vào việc cải cách chính trị.

 

Cũng vào hôm 30.5, hàng trăm binh sĩ đã được triển khai tại các nút giao thông lớn tại Bangkok vào giờ cao điểm để ngăn chặn biểu tình có thể xảy ra. Quân đội Thái Lan đã thực hiên cuộc đảo chính vào ngày 22.5 sau khi các cuộc biểu tình có nguy cơ biến thành bạo lực ở nước này.

 

Sau thông báo của chính phủ, Mỹ đã thẳng thừng phản đối kế hoạch trì hoãn bầu cử của ông Prayuth.

 

Jen Psaki, phát ngôn viên Bộ ngoại giao Mỹ, nhận định: “Chúng tôi biết họ đã thông báo một “lộ trình tiến tới dân chủ” nhưng rất ít các thông tin chi tiết được công bố. Bà Psaki nhấn mạnh, Mỹ tin rằng cách tốt nhất là “thiết lập lộ trình cho các cuộc bầu cử sớm và tạo thuận lợi cho một tiến trình bầu cử minh bạch và toàn diện”.

 

Kể từ khi nắm quyền, quân đội Thái Lan đã triệu tập và bắt giữ hàng chục nhân vật chính trị quan trọng, bao gồm cựu Thủ tướng Yingluck. Hiện tại, bà đã được trả tự do nhưng vẫn phải chịu quản thúc tại gia.