Bà Yingluck Shinawatra bị bắt, Mỹ ngưng viện trợ cho Thái Lan

23 Tháng Năm, 2014 | Tin thế giới

< ?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> 

 

 
Xe chở bà Yingluck tới trung tâm Bangkok để trình diện trước quân đội. Photo Courtesy: AP

 

Chính quyền Washington mới đây vừa ra thông báo ngưng viện trợ 3.5 triệu Mỹ kim cho Thái Lan và khuyên công dân thận trọng khi tới nước này sau khi cuộc đảo chính quân sự tại quốc gia Đông Nam Á.

 

Gói tài trợ này chiếm 1/3 trong tổng trị giá 10.5 triệu Mỹ kim mà Washington tài trợ cho Bangkok. Việc ngưng tài trợ diễn ra trong bối cảnh Mỹ bày tỏ về các diễn biến mới trong cuộc khủng hoảng chính trị kéo dài tại Thái Lan.

 

Phát ngôn viên Bộ ngoại giao Mỹ Marie Harf ngày 23.5 cho biết Washington cũng đang xem xét đóng băng thêm trong số viện trợ còn lại cho đồng minh hiệp ước lâu đời nhất của Mỹ tại châu Á.

 

Cũng theo bà Harf, Mỹ đã liên lạc với các lãnh đạo quân đội tại Thái Lan và hối thúc “phục hồi ngay tức thì chế độ lãnh đạo dân sự, quay trở lại nền dân chủ và tôn trọng nhân quyền trong giai đoạn bất ổn này”.

 

Theo luật nội địa của Mỹ, Washington phải ngừng viện trợ cho quân đội nước ngoài nếu quân đội lật đổ các chính phủ do dân bầu. Trước đó, Mỹ cũng đã lên tiếng cảnh báo quân đội Thái Lan không can thiệp vào cuộc khủng hoảng chính trị. Ngoại trưởng Mỹ John Kerry ngày 22.5 đã bày tỏ sự thất vọng về cuộc đảo chính quân sự tại Bangkok, nói rằng “không có gì biện minh” cho hành động đó.

 

Cuộc đảo chính này không khiến Mỹ quan ngại mà còn khiến nhiều quốc gia khác cũng đang lên án.

 

Sau cuộc đảo chính ông , Tướng Prayuth Chan-ocha, tư lệnh quân đội Thái Lan, đã tự nhận làm thủ tướng nước này. Ông đã tiến hành gặp các quan chức chủ chốt tại Thái Lan và ông nói rằng cần phải cải cách trước khi tiến hành bất cứ cuộc bầu cử nào. 

 

Cũng trong diễn biến đó Thủ tướng bị phế truất bà Yingluck Shinawatra và một số thành viên gia đình bà đã bị tạm giữ. Được biết bà Yingluck cùng hàng chục chính trị gia khác trong chính phủ bị phế truất, được yêu cầu trình diện trước quân đội. sau đó bà Yingluck bị giữ trong vài giờ và được chở tới một địa điểm bí mật. Sự xuất hiện của bà Yingluck chấm dứt những đồn đoán rằng bà đã rời khỏi Thái Lan sau khi nước này ban bố thiết quân luật và đảo chính quân sự. 

 

Hiện 6 sỹ quan cao cấp nhất của quân đội đã được bổ nhiệm để điều hành đất nước, trong khi đó tư lệnh quân đội tại các tỉnh sẽ giám sát chính quyền địa phương.

 

Tổng hợp