400 lính đánh thuê của Mỹ đến Ukraine

12 Tháng Năm, 2014 | Tin thế giới

< ?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> 

 

 

Binh sĩ Ukraine tụ tập bên một chiếc xe thiết giáp gần một trạm kiểm soát ở thành phố Mariupol, miền đông Ukraine hôm 7.5. Photo Courtesy: Reuters

 

Khoảng 400 lính đặc nhiệm đánh thuê thuộc hãng an ninh tư nhân Academi (Mỹ) đang tham gia vào chiến dịch quân sự chống người biểu tình ở miền đông nam Ukraine, tờ Bild am Sonntag (Đức) đưa tin hôm 11.5.

 

Bild am Sonntag dẫn nguồn tin tình báo Đức tiết lộ các nhân viên của Academi đang sát cánh cùng quân đội chính phủ Ukraine trong các chiến dịch quân sự chống lực lượng đòi ly khai ở thành phố Slavyansk.

 

Vào hôm 29.4, Cơ quan Tình báo Đức (BND) đã thông báo việc này cho chính quyền Thủ tướng Angela Merkel. Hiện chưa rõ đội quân đánh thuê này do ai chỉ huy và lĩnh tiền từ ai, theo Bild am Sonntag.

 

Được biết, hãng tin ABC News (Mỹ) hồi đầu tháng 4 cũng đã dẫn thông báo của bộ ngoại giao Nga tố cáo quân đội Ukraine đang hợp tác với “lực lượng vũ trang bất hợp pháp”.

 

Moscow còn cho biết thêm rằng “đặc biệt lo ngại” về sự có mặt của khoảng 150 lính đánh thuê thuộc công ty cung cấp dịch vụ quốc phòng Greystone (Mỹ) tại Ukraine.

 

ABC News đã gọi điện cho Greystone để phỏng vấn về thông tin nói trên nhưng bị từ chối. Đài RT (Nga) cho biết Greystone trực thuộc hãng Academi.

 

Các đoạn video không rõ nguồn được đăng tải trên YouTube cho thấy nhiều người đàn ông vũ trang trên đường phố Donetsk, miền đông Ukraine.

 

Các đoạn video cho thấy người đi đường la lớn lên rằng “Lũ lính đánh thuê!” và “Các người sẽ bắn ai đây?”.

 

Trên trang web của mình, Academi đã chối bỏ có liên quan đến tình hình tại Ukraine, nói rằng đây là những tin đồn do “một số blogger và phóng viên online vô trách nhiệm”.

 

Theo Hoàng Uy/Thanh Niên