Thêm 21 người chết vì giao tranh ác liệt ở Ukraine

10 Tháng Năm, 2014 | Tin thế giới

< ?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> 

 

 
Các chướng ngại vật bị đốt cháy trong vụ giao tranh ở Mariupol hôm qua. Photo Courtesy: Euronews

 

Tình hình bất ổn tại Ukraine vẫn không có chiều hướng thuyên giảm khi vào ngày 9.5 đã diễn ra một vụ đụng độ đẫm máu giữa phe ly khai và quân đội Ukraine tại miền đông nam nước này, khiến ít nhất 21 người thiệt mạng.

 

AFP dẫn lời Bộ trưởng Nội vụ Ukraine Arsen Avakov cho biết 60 phiến quân trang bị súng máy và xông vào chiếm trụ sở cảnh sát thành phố Mariupol. Sau đó, quân đội và quân tiếp viện Ukraine tham gia bao vây tòa nhà, dẫn đến đọ súng và một vụ cháy khiến 21 người chết.

 

Ông Avakov cho biết cuộc giao tranh giữa hai bên đã diễn ra trong vòng gần 2 tiếng, những người bị thiệt mạng trong đó có 20 người thuộc lực lượng tự vệ và một cảnh sát. Trong khi đó 4 cảnh sát khác đã bị thương và 4 thành viên của phiến quân cũng bị bắt giữ.

 

Một nhân chứng cho biết người này đã nghe tiếng súng và 8 xe bọc thép liên tục nã pháo liên tục. Trụ sở cảnh sát chìm trong biển lửa, tòa thị chính cũng bị khói đen bao phủ. Trong khi đó thông tin về thương vong hiện có sự khác biệt giữa các nguồn tin. Đại diện phía lực lượng tự vệ cho hay chỉ có bốn người thiệt mạng trong giao tranh.

 

Mariupol là thành phố cảng nằm gần biên giới với Nga, có dân số 500,000 người. Quân đội Ukraine đang tiến hành một chiến dịch càn quét mạnh mẽ nhằm vào lực lượng ly khai ở miền đông nước này. Những người phản đối chính quyền lâm thời Kiev liên tục biểu tình từ tháng 3 để đòi quyền tự quyết và trưng cầu dân ý về việc thành lập liên bang ở Ukraine.

 

Tổng thống Nga Vladimir Putin liên tục khẳng định Nga không đứng sau phe nổi dậy ở Ukraine, bác bỏ những cáo buộc từ phương Tây.

 

Cũng trong ngày hôm qua chính quyền Kiev đã lên án chuyến thăm của ông Putin tại thành phố cảng lịch sử Sevastopol, Crimea, nơi có quân cảng lâu đời của Hạm đội Biển Đen Nga, là một “sự khiêu khích” và cho rằng chuyến thăm này nhằm cố tình làm leo thang cuộc khủng hoảng ở Ukraine. Nhà Trắng cảnh báo hành động của Putin làm trầm trọng thêm căng thẳng.