Động đất mạnh làm rúng chuyển Nhật Bản

04 Tháng Năm, 2014 | Tin thế giới

< ?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> 

 

 

Lực lượng cứu hộ tới một tòa nhà ở thành phố Tokyo sau khi động đất xảy ra vào ngày 11/3/2011. Photo Courtesy: Reuters

 

Người dân Tokyo đã bị một phen khoảng hốt sau khi một cơn địa chấn mạnh xuất hiện tại thành phố vào sáng sớm khiến nhiều tòa nhà lắc lư. Lực lượng cứu hỏa thông báo 4 người bị thương vì động đất.

 

Theo cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) nói động đất xảy ra vào 5h18 hôm 5.5 theo giờ địa phương. Cơn địa chấn này được cho có cường độ 6 độ Richter và tâm chấn nằm ở độ sâu khoảng 160 km so với thềm lục địa gần đảo Izu Oshima, ở phía nam Tokyo.

 

Trận động đất đã khiến nhiều tòa nhà trong thành phố rung nhẹ. Tuy nhiên, các quan chức đã trấn an người dân khi khẳng định sẽ không có nguy cơ sóng thần.

 

Kênh truyền hình NHK đưa tin đây là trận động đất mạnh nhất ở Tokyo từ khi những dư chấn xuất hiện sau trận động đất 9 độ Richter hồi tháng 3.2011. Trận động đất vào năm 2011 gây nên sóng thần ở bờ biển phía đông bắc Nhật Bản khiến hơn 18,500 người chết hoặc mất tích.

 

Tuy nhiên, theo chính quyền địa phương cho biết do ảnh hưởng của cơn địa chấn đã khiến cho các chuyến tàu hỏa trong khu vực sẽ bị hoãn và các tàu cao tốc sẽ chạy với tốc độ giới hạn nhằm đề phòng động đất có thể tiếp tục xảy ra trong ngày 5.5.

 

Công ty Điện lực Tokyo, đơn vị quản lý nhà máy điện hạt nhân Fukushima, nói không có dấu hiệu bất thường gì ở các lò phản ứng.

 

Hiện tại, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đang có chuyến công du 6 nước châu Âu, nhưng chính phủ Nhật Bản đã cho thành lập một bộ phận liên lạc trong Trung tâm Quản lý Thảm họa thuộc Văn phòng để tiếp nhận thông tin về động đất hôm 5 cho thủ tướng.

 

Tổng hợp