Việt Nam phản đối Trung Quốc đưa giàn khoan bất hợp pháp vào Biển Đông

04 Tháng Năm, 2014 | Tin thế giới

< ?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> 

 

 
Giàn khoan dầu của Tổng công ty dầu khí ngoài khơi quốc gia Trung Quốc CNOOC. Photo Courtesy: Reuters

 

Việt Nam phản đối việc Trung Quốc đưa giàn khoan tới Biển Đông đang có tranh chấp và kiên quyết phản đối hành động xâm phạm này.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao ở Hà Nội, ông Lê Hải Bình, hôm chủ nhật ngày 4/5/2014 nói rằng hành động của Trung Quốc xâm phạm chủ quyền Việt Nam trên Biển Đông.

Ông Bình tuyên bố như thế hai ngày sau khi trang web của Cục Hải Sự Trung Quốc đăng tải một cảnh báo hàng hải về việc giàn khoan Hải dương 981, một giàn khoan được mô tả là “khổng lồ”, đến “tác nghiệp” tại vùng biển mà họ gọi là Nam Hải từ ngày 2 tháng 5 đến ngày 15 tháng 8.

Theo phía Việt Nam, giàn khoan Trung Quốc xâm phạm vào Lô 143 trên vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam.

 

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã gửi thư cho chủ tịch và tổng giám đốc của CNOOC để cực lực phản đối hành động trên và kiên quyết yêu cầu công ty này dừng ngay lập tức các hoạt động bất hợp pháp và rút giàn khoan HD-981 ra khỏi vùng biển của Việt Nam.

Trong khi đó, hãng tin mạng Duowei của Trung Quốc cho biết hải quân nước này chuẩn bị xây sân bay trên Đảo Xích Qua, là hòn đảo ở Trường Sa mà Việt Nam gọi là đảo Gạc Ma.

Trung Quốc đã chiếm đảo này và 5 đảo nhỏ khác từ tay Việt Nam sau trận hải chiến năm 1988.

 

Theo VOA Tiếng Việt