Tổng thống Park Geun-hye xin lỗi nhân dân vì vụ chìm phà

29 Tháng Tư, 2014 | Tin thế giới

< ?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> 

 

Tổng thống Park sáng nay đến viếng các nạn nhân vụ chìm phà Sewol tại Ansan. Photo Courtesy: Reuters

 

Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-Hye đã lên tiếng xin lỗi tới người dân nước mình vì những phản ứng được cho là chậm trễ của chính phủ trong vụ chìm phà làm hơn 300 người chết và mất tích.

 

Yonhap dẫn lời Tổng thống Park rằng: “Tôi cần phải xin lỗi thế nào để xoa dịu những nỗi đau và sự khổ sở dù chỉ trong chốc lát, vì không ngăn được vụ tai nạn và vì phản ứng thiếu sót ban đầu”. 

 

Ngoài ra tổng thống Hàn Quốc còn xin lỗi vì nhân dân Hàn Quốc đang phải trải qua giai đoạn khó khăn khi mạng sống của nhiều người đã mất. Bà Park cũng nói rằng chính phủ của bà sẽ cho thành lập một cơ quan chuyên phụ trách và xử lý những tai nạn với một quy mô lớn như tai nạn vừa qua. Bà cũng ra lệnh đại tu toàn diện hệ thống an toàn của Hàn Quốc.

 

Trước đó Thủ tướng Hàn Quốc Chung Hong-won cũng đã chính thức đệ đơn xin từ chức và nhận trách nhiệm về việc xử lý yếu kém vụ chìm phà. Bà Park nói sẽ chấp nhận quyết định của ông Chung sau khi tình hình được kiểm soát. 

 

Tính tới thời điểm hiện tại đã có 302 người đã thiệt mạng hoặc đang mất tích trong vụ chìm phà Sewol, trong đó số người chết đến sáng nay được xác nhận là 193. Vẫn còn 109 người được coi là mất tích và có thể đã chết trong phà. 

 

Trước vụ việc chìm phà Sewol, nhân dân Hàn Quốc đã tỏ ra phẫn nộ vì cho rằng chính phủ đã có những hành động chậm trễ trong công tác cứu hộ cũng như xử lý. Ngoài ra vụ việc này cũng đã phơi bày những vấn đề của chính phủ trong việc giám sát các biện pháp an toàn.