Lũ lụt tại Nga làm ít nhất 152 người chết

09 Tháng Bảy, 2012 | Tin thế giới

 

Cư dân địa phương đi dọc con đường tại Krymsk bị hư hại sau trận lụt.  Photo courtesy of Reuters

 

Nước Nga đang đối phó với hậu quả trận lụt tàn phá nhà cửa và làm ít nhất 152 người tại vùng phía nam Krasnodar thiệt mạng. Tổng thống Nga Vladimir Putin yêu cầu các viên chức giải thích tại sao có thiệt hại lớn lao như vậy và đích thân ông thị sát hiện trường trong ngày Thứ Bảy vừa qua. Đây là trận lũ lụt lớn nhất lịch sử gần đây của vùng này.

 

Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố  ngày Thứ Hai đầu tuần là ngày quốc tang dành cho trên 150 người chết vì lũ và ra lệnh điều tra nghi vấn các hồ chứa xả nước gây lũ.

 

“Chính phủ đề nghị các tổ chức văn hóa, các kênh truyền hình liên bang không thực hiện những chương trình giải trí”, ban báo chí của Điện Kremlin thông báo.

 

Theo sắc lệnh của Tổng thống Nga, quốc kỳ tại Nga và các cơ quan ngoại giao của Nga ở nước ngoài sẽ được treo nửa cột trong ngày quốc tang, RIA Novosti đưa tin.

 

Đợt lũ quét tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ tại Nga tấn công nhiều thành phố và khu dân cư ở vùng Krasnodar vào đêm 6/7 khiến ít nhất 152  người thiệt mạng. Hãng thông tấn Interfax đưa tin có thể số người chết lên tới 170, song con số này chưa được kiểm chứng.

 

Hơn 5.000 ngôi nhà trong vùng Krasnodar bị lũ nhấn chìm. Các dịch vụ cung cấp điện, khí đốt, nước, viễn thông, giao thông cũng tê liệt vì lũ.

 

Dư luận Nga cho rằng mưa không thể gây nên lũ quét nhanh và khủng khiếp đến thế. Họ nghi ngờ hoạt động xả lũ từ một hồ chứa theo lệnh của nhà chức trách đã gây nên thảm họa.

 

Tổng thống Putin đã yêu cầu Ủy ban Điều tra liên bang xác định liệu sự khinh suất của chính quyền địa phương có phải là nguyên nhân của trận lũ hay không.