Tân Tổng thống Ai Cập đã tuyên thệ nhậm chức

02 Tháng Bảy, 2012 | Tin thế giới

 

 

“Trải lòng” chứng tỏ  không sợ chết: Ông Mursi cởi áo jacket cho thấy ông không mang áo chống đạn. Hình: Reuters

 

Ông Mohammed Mursi ứng viên của phong trào Huynh đệ Hồi giáo vừa tuyên thệ nhậm chức tại một buổi lễ có tính lịch sử diễn ra ở thủ đô Cairo và trở thành Tổng thống dân sự đầu tiên thắng cử qua  một cuộc tuyển cử dân chủ.

 

Ông hứa sẽ tôn trọng Hiến pháp và luật pháp cũng như bảo vệ người dân Ai Cập.

 

Đã có lúc ông Mursi phanh áo khoác để đám đông có thể thấy ông không mặc áo chống đạn và nói: “Tôi được trấn an, nhờ Thượng đế và nhờ các bạn. Tôi không sợ bất cứ ai ngoài Thượng đế.”

 

Quân đội đã tước bỏ rất nhiều quyền hạn của Tổng thống trong mấy tuần qua.

 

Tuy nhiên ông Mursi nói với những ủng hộ viên của mình: “Tôi hứa với các bạn rằng tôi sẽ không từ bỏ những quyền hạn được giao cho Tổng thống.”

 

Ông hứa sẽ là một Tổng thống của mọi người dân Ai Cập, và nói rằng: “Cuộc cách mạng phải tiếp tục cho tới khi đạt được tất cả mọi mục tiêu của mình.”

 

Ông Mursi tuyên thệ nhậm chức chậm chừng nửa tiếng so với kế hoạch và buổi lễ nhậm chức diễn ra tại Tòa Hiến pháp chứ không phải tại Quốc hội như dự trù lúc ban đầu. Tuần trước Quốc hội đã bị Hội đồng Quân sự Tối cao giải thế.

 

Giữ quan hệ như thế nào với Hội đồng Quân sự Tối cao có lẽ sẽ là thử thách chính của ông Mursi khi ông bắt đầu nhiệm kỳ Tổng thống của mình.

 

Hội đồng Quân sự Tối cao trước đó đã nói rằng họ sẽ chuyển giao quyền lực cho ông Mursi vào cuối tháng này.

 

Tuy nhiên thành viên của Hội đồng Quân sự Tối cao, Tướng Mohamed al-Assar, nay nói với giới truyền thông Ai Cập hồi đầu tuần rằng người đứng đầu Hội đồng, Nguyên soái Hussein Tantawi, sẽ tiếp tục giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng dưới sự lãnh đạo của ông Mursi.

 

Hôm thứ Sáu tuần qua, ông khen ngợi đám đông tại Quảng trường Tahrir, trung tâm điểm của các cuộc biểu tình đã lật đổ cựu Tổng thống Hosni Mubarak vào năm ngoái.

 

Cũng hôm thứ Sáu, ông Mursi đã làm lễ cầu nguyện tại đền thờ al-Azhar ở Cairo, một trong những nơi truyền bá Hồi giáo Sunni nổi tiếng nhất.

 

Ông đã tìm cách làm giảm nỗi lo sợ của những người thế tục và cả người Thiên chúa giáo Ai cập rằng ông sẽ dùng nhiệm kỳ Tổng thống của mình để áp đặt luật Hồi giáo.

 

Nhóm vận động cho ông Mursi cho biết ông dự định sẽ cử một phụ nữ và một người Thiên chúa giáo Ai Cập vào vị trí Phó Tổng thống.