Hy Lạp hy vọng ở lại khu Euro sau bầu cử

18 Tháng Sáu, 2012 | Tin thế giới

 

 

 

Ông Antonis Samaras được những người ủng hộ hoan nghênh sau khi ông loan báo kết quả bầu cử hôm Chủ Nhật. Photo courtesy: John Kolesidis/ Reuters 

 

Với chiến thắng của đảng bảo thủ Tân Dân Chủ do ông Antonis Samaras lãnh đạo và các đảng ủng hộ giải pháp tài chánh chiếm đủ ghế để lập chính phủ liên hiệp, nỗi lo Hy Lạp sẽ rút khỏi khối tiền tệ chung Châu Âu có thể coi như không còn nữa.

 

Đảng Tân Dân Chủ, ủng hộ biện pháp cứu nguy của Châu Âu, về nhất trong cuộc bầu cử Hy Lạp hôm Chủ Nhật.  Đây là cuộc bầu cử toàn quốc lần thứ nhì trong sáu tuần qua sau kết quả không rõ ràng ở vòng đầu phiếu 6 tháng 5.

 

Đảng tả khuynh Syriza do Alexis Tsipras lãnh đạo kêu gọi xóa bỏ thỏa thuận với Châu Âu, theo đó Hy Lạp nhận nhiều tỷ Euro tiền cứu nguy ngân hàng nhưng lại phải áp dụng chính sách khắc khổ.

 

Kết quả, đảng Syriza được 26.6%, về hạng nhì với 71 ghế trong 300 ghế Quốc Hội. Đảng Tân Dân Chủ thắng nhiều phiếu nhất, 30% và 130 ghế. Đảng Xã Hội PASOK, ủng hộ giải pháp cứu nguy, về hạng ba với 12.5% và 33 ghế.

 

Cử tri Hy Lạp mất kiên nhẫn với các biện pháp thắt lưng buộc bụng do chính quyền đưa ra để đổi lấy trợ giúp nhiều tỉ Euros từ các quốc gia khác trong nhóm eurozone cũng như của Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế IMF.