“Mát tay”: Cựu Tổng thống Clinton trở về Mỹ cùng hai nữ ký giả được Bắc Hàn trả tự do

05 Tháng Tám, 2009 | Tin thế giới

 

Hai  nữ ký giả Ling và Lee đang tới phi cơ của ông Clinton thuê để trở về Mỹ. Photo courtesy AP/Xinhua

 

Cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton trở về Hoa Kỳ sau khi qua Bắc Hàn gặp Chủ tịch Kim Chung Nhất và cứu hai nữ ký giả Laura Ling (phải), và Euna Lee bị Bình Nhưỡng bắt vì tội do thám và bị tuyên án 12 năm tù khổ sai. Cả hai ký giả Mỹ này đã cùng trở về trên chuyến bay thuê bao của ông Clinton. Photo courtesy AP/Yonhap.

 

Việc ông Clinton bay sang Bắc Hàn để thương lượng hầu cứu hai ký giả Mỹ khỏi tù được Tòa Bạch ốc hỗ trợ, nhưng không phải là công việc mà Tổng thống Obama giao phó, vì sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến vai trò của Mỹ trong việc ngăn chận Bắc Hàn leo thang khiêu khích và phát triển vũ khí nguyên tử.

 

Ling ,32 tuổi và Lee, 36 tuổi đã bị bắt vào tháng 3 năm nay khi các cô làm phóng sự gần biên giới Trung Hoa. Họ bị một tòa án Bắc Hàn phán có tội xâm nhập bất hợp pháp và có hành động thù nghịch.

 

Ông Clinton là nhân vật Mỹ cao cấp nhất tới Bắc Hàn trong vòng một thập niên vừa qua. Năm 2000 bà Albright ngoại trưởng của ông Clinton đã qua Bắc Hàn gặp ông Kim Chung Nhất, một người được coi là lãnh tụ độc tài kỳ bí, ít xuất hiện trước công chúng.

 

Quan hệ giữa Bắc Hàn và Hoa Kỳ trở nên tồi tệ trong thời gian qua, đặc biệt là dưới thời Tổng thống George W. Bush khi ông Bush coi Bắc Hàn nằm trong trục ác quỷ.

 

Mặc dầu vậy, cựu Tổng thống Clinton đã được Bắc Hàn đón  tiếp nồng nhiệt, có trẻ con mang hoa ra tận sân bay trao cho ông Clinton. Sau đó ông Clinton được Chủ tịch Kim Chung Nhất mời ăn cơm và chụp hình lưu niệm. Hình ảnh cho thấy ông Kim Chung Nhất trông không được khỏe mạnh như lời đồn bấy lâu nay.

 

Thông tấn xã Bắc Hàn KCNA tuyên bố Chủ tịch Kim Chung Nhất đã quyết định ân xá cho hai nữ ký giả Mỹ sau khi chính phủ Mỹ đã có lời xin lỗi, và đây là hành động chứng tỏ lòng nhân đạo cũng như tinh thần yêu chuộng hòa bình của Bắc Hàn.

 

Chính phủ Mỹ phủ nhận việc Bắc Hàn nói Mỹ xin lỗi, cho rằng việc ông Clinton qua Bắc Hàn dàn xếp vụ hai ký giả Mỹ là chuyện riêng của ông Clinton. Họ cũng nói ông Clinton đã không xin lỗi như Bắc Hàn loan tin.

 

Theo các nhà bình luận, việc Kim Chung Nhất bắt và phạt tù rồi ân xá cho hai ký giả Mỹ là một hình thức tuyên truyền và trong vụ này họ được lợi. Riêng Hoa Kỳ thì bị ảnh hưởng khi phải đối đầu với sự cứng đầu của Bắc Hàn trong tương lai.

 

Gia đình hai nữ ký giả Mỹ nói họ sung sướng và biết ơn ông Clinton và chính phủ Mỹ.