Lại hù: Bắc Hàn dọa khởi chiến, Mỹ và Nam Hàn đặt trong tình trạng báo động

28 Tháng Năm, 2009 | Tin thế giới

 

 

Binh sĩ Nam Hàn quan sát từ trạm kiểm soát gần khu phi quân sự. Photo courtesy Reuters

 

Căng thẳng ở bán đảo Triều Tiên gia tăng khi Bắc Hàn tuyên bố hủy bỏ hiệp định đình chiến năm 1953 chấm dứt cuộc chiến với Nam Hàn. Bình Nhưỡng tuyên bố sẽ trả đũa tối đa với sức mạnh sẵn có nếu Nam Hàn và Mỹ có những hành động khiêu chiến như chặn và kiểm tra tàu bè của Bắc Hàn.

 

Tuyên bố  có tính cách thách thức của Bắc Hàn xảy ra sau khi nước này thử bom nguyên tử, bắn thử nghiệm nhiều hỏa tiễn tầm ngắn khiến Nam Hàn tuyên bố sẽ tham dự vào chương trình ngăn chận phát tán vũ khí có tầm sát hại quy mô, có tên là Proliferation Security Initiative do Mỹ chủ xướng.

 

Đây là lần đầu tiên kể từ vụ thử nghiệm nguyên tử năm 2006 mà tình trạng căng thẳng giữa hai nước Đại Hàn lên đến mức lo ngại.

 

Mặc dầu chiến tranh đã chấm dứt từ năm 1953 nhưng bởi hai bên không ký hiệp ước hòa bình nên trên nguyên tắc, tình trạng chiến tranh giữa nam và bắc vẫn còn.

 

Tổng thống Mỹ Barack Obama đã trấn an Nam Hàn và cảnh cáo Bắc Hàn  khi tuyên bố sẽ sẵn sàng bảo vệ đồng minh một khi Bắc Hàn tấn công.

 

Mỹ và Liên Hiệp Quốc đang thảo luận các biện pháp chế tài, trừng phạt Bắc Hàn sau vụ thử nghiệm bom nguyên tử lần thứ hai.

 

Nga và Trung Cộng là 2  trong 5 nước ở Hội đồng Bảo an LHQ có quyền phủ quyết, lần này tỏ ra muốn ủng hộ Mỹ, Anh và Pháp nhưng vẫn cho rằng chớ nên hành động sớm và quá mạnh tay đối với Bắc Hàn.

 

Các hoạt động quân sự ở vùng phi quân sự Bàn Môn Điếm–biên giới giữa nam và bắc của hai nước–  có vẻ bận rộn hơn với việc Nam Hàn đưa thêm chiến xa và xe cơ giới tới vùng này.

 

Dân chúng Nam Hàn có người lo sợ, có người vẫn tỉnh bơ vì việc Bắc Hàn đe dọa là chuyện bình thường. Người ta tin rằng sẽ có những trận đánh lẻ tẻ hay phục kích ở biên giới hai nước hoặc có những cuộc đụng độ ở trên biển Hoàng Hải như đã từng xảy ra trước đây.

 

Nhưng Bắc Hàn dư biết rằng họ chỉ chơi trò dọa nạt và tấn công bất ngờ trong những vụ nhỏ chứ nếu mở một cuộc tấn công quy mô, quân đội Nam Hàn sẽ đủ sức đánh trả, tiêu diệt đối phương chứ chưa nói tới sự giúp đỡ của Hoa Kỳ.