Mặc dù vẫn còn là thù địch, tàu chiến Nam Hàn cứu tàu Bắc Hàn khỏi hải tặc

04 Tháng Năm, 2009 | Tin thế giới

 

Thủy thủ Nam Hàn chuẩn bị lên chiến hạm tới vùng biển Somalia

 

Hải tặc Somalia hiện đang hoành hành tại vùng biển ở gần nước này và quốc tế đành bó tay. Tàu buôn của nhiều quốc gia bị tấn công, bắt làm con tin đòi tiền chuộc hàng triệu đô la trong đó có tàu của Hoa Kỳ, dù hải quân Mỹ đã thành công trong một vụ giải thoát con tin ngoạn mục, bắn chết 3 tên hải tặc. Hôm qua một chiếc tàu của Bắc Hàn suýt trở thành nạn nhân.

 

Theo tin của AFP, tàu Dabaksol của Bắc Hàn có trọng tải 6,400 tấn đã gởi đi tín hiệu cấp cứu khi tàu này cách một khu trục hạm của Nam Hàn khoảng 96 km.

 

Tàu chiến Nam Hàn đã gởi một chiếc trực thăng đến hiện trường khoảng 40 phút sau đó và giải cứu.

 

Quân đội Nam Hàn cho biết những tên hải tặc đã tiến sát tàu Bắc Hàn nhưng chúng đã phải rút lui khi trực thăng Nam Hàn dọa bắn.

 

Thủy thủ đoàn của Bắc Hàn vẫy tay chào nhóm cứu nạn và gửi lời cám ơn bằng loa phóng thanh.

 

Nam Hàn đã đưa khu trục hạm tới vùng biển ngoài khơi Somalia để bảo vệ tàu thuyền đi qua khu vực này, nơi rất nhiều tàu của họ đã bị cướp biển bắt và đòi tiền chuộc.

 

Đây là lần thứ hai tàu chiến của Nam Hàn đánh đuổi được tàu hải tặc kể từ khi thi hành chiến dịch ngăn chận hải tặc. Trước đó, trực thăng của Nam Hàn đã bảo vệ một tàu Đan Mạch khỏi nguy cơ bị hải tặc tấn công.

 

Khoảng 20 tàu chiến của hơn chục quốc gia trong đó có Mỹ, Trung Cộng và Ấn Độ đang tuần tra ở vùng biển ngoài khơi Somalia.

 

Liên Hiệp Quốc cho biết hải tặc Somalia đã thực hiện ít nhất 120 vụ cướp năm ngoái và tổng số tiền đòi chuộc lên đến khoảng 150 triệu Mỹ kim.