Cúm heo có thể trở thành dịch bệnh toàn cầu: báo động lên cấp 5

29 Tháng Tư, 2009 | Tin thế giới

 

Nước Mỹ đã có một nạn nhân đầu tiên chết vì bệnh cúm heo (swine flu) sau khi bệnh gây chết người đã làm nhiều người tại Mễ Tây Cơ bị thiệt mạng. Cơ quan y tế Hoa Kỳ đã chính thức xác nhận cái chết của một em bé 23 tháng tại tiểu bang Texas do bệnh cúm heo.

 

Bệnh cúm heo gây chết người được phát hiện vào tuần qua tại Mễ Tây Cơ và số người chết đã nhanh chóng tăng từ vài chục vào ngày hôm qua.

 

Chính phủ Mễ Tây Cơ đã nhanh chóng cho đóng cửa một số trường học và ban bố một số biện pháp phòng ngừa lây lan. Người dân đã nhanh chóng thi hành. Nhiều nhà thờ trong thánh lễ đã rước lễ bằng tay thay vì bằng miệng.

 

Mễ Tây Cơ là nơi bị nghi phát xuất bệnh cúm heo. Con số người bị bệnh tại xứ này đã lên quá 2,400 người.

 

Bệnh cúm heo đã nhanh chóng lan sang Hoa Kỳ vì Mễ giáp biên giới Mỹ và vì số người qua lại bằng đường bộ hàng ngay rất đông. California là nơi phát hiện bị dịch cúm heo đầu tiên. Hiện đã có 14 trường hợp cúm heo được phát hiện ở bang California.

 

Tại New York đã có 51 trường hợp, Texas có 16. Nhiều tiểu bang khác như Kansas, Massachusetts và Michigan, Arizona, Indiana, Nevada và Ohio  cũng đã phát hiện có nhiễm bệnh cúm heo.

 

Cúm heo do siêu vi H1N1 gây nên. Nó đã nhanh chóng lây lan sang các đại lục khác, phần lớn do các du khách từ Mễ Tây Cơ và Hoa Kỳ.

 

Tại Trung quốc, Đài Loan đã phát hiện những trường hợp nghi bị nhiễm cúm heo. Tại phi trường các nước như Đài Loan, Nam Hàn các nhân viên di trú hầu hết đều có mang khẩu trang. Một số hành khách ra vào các phi trường quốc tế ở hai nước vừa nói có mang khẩu trang.

 

Cúm heo cũng đã bị nghi ngờ lan sang các nước Úc và Tây Tây Lan do các du khách từ Mễ Tây Cơ mang vào. Hôm nay Úc cho hay nước họ không loại bỏ nguy cơ cúm heo sẽ bùng nổ.

 

Tại Âu Châu, cúm heo đã được phát hiện tại nước Đức vào Áo.  Đây là hai nước khác ở Âu Châu bệnh dịch nguy hiểm này được chính thức phát hiện sau Anh và Tô Cách Lan. Chính phủ của thủ tướng Gordon Brown cho biết một trường học ở thị trấn Torbay được đóng cửa như là một hình thức phòng ngừa.

 

Cơ quan y tế WHO của Liên hiệp quốc đã nâng mức báo động về dịch bệnh này từ cấp 4 lên cấp 5. Cấp 6 là cấp nguy hiểm được coi là toàn diện.

 

Hiện nay chưa có thuốc đặc biệt để chuyên trị cúm heo ngoài sử dụng thuốc Tamiflu va Relenza đang có trên thị trường.

 

Bệnh cúm thông thường hàng năm làm từ 250,000 đến 500,000 người trên thế giới thiệt mạng. Triệu chứng bi cúm heo gồm ho, sốt, ói mứa v.v…