Tổng thống Mỹ Barack Obama tiếp Thủ tướng Úc Kevin Rudd tại Tòa Bạch Ốc

24 Tháng Ba, 2009 | Tin thế giới

 

Tổng thống Obama (phải) tiếp Thủ tướng Rudd. Poto courtesy news.ninemsn.com.au

 

Hôm nay lần đầu tiên hai nhà lãnh đạo Mỹ và Úc gặp mặt nhau kể từ khi họ lên cầm quyền. Sự liên lạc mà họ có được với nhau trước đây chỉ là những lần qua điện thoại, thậm chí cũng chỉ bằng điện thoại với ứng viên tổng thống Obama trong cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Dân chủ khi Thủ tướng Rudd Mỹ du vào năm ngoái, trong khi ông Rudd đã có dịp gặp mặt ứng viên John McCain và ứng viên Hillary Clinton.

 

Đầu tuần này, Thủ tướng Rudd đã lên đường trong chuyến công du kéo dài hai tuần lễ ở ngoại quốc mà mục đích chính là tham dự hội nghị thượng đỉnh G-20 ở Luân Đôn vào ngày 4 tháng 4 và gặp Tổng thống Mỹ Obama. Cùng đi với ông có Đệ nhất Phu nhân Therese Rein.

 

Ngày hôm qua, Thủ tướng Rudd đã có buổi nói chuyện với Tổng trưởng Ngân khố Mỹ Tim Geithner.

 

Hôm nay, Tổng thống Obama đã tiếp Thủ tướng Úc tại Tòa Bạch Ốc trong cuộc nói chuyện kéo dài 70 phút.

 

Hai nhà lãnh đạo đã bàn luận về những vấn đề an ninh, kinh tế và hợp tác giữa hai nước. Tổng thống Obama đưa ra những thí dụ về các cuộc khủng bố ở tháp đôi Trung tâm Thương mại Quốc tế và ở đảo Bali để nói lên sự cần thiết liên minh giữa hai nước trong cuộc chiến chống khủng bố hiện nay ở A Phú Hãn.

 

Trước khi lên đường, cuộc thăm dò cho thấy sự ủng hộ của dân chúng Úc đối với cuộc chống khủng bố không còn mạnh mẽ như trước. Hai phần ba người được hỏi không muốn Úc đưa thêm quân sang A Phú Hãn trong khi ông Rudd chuẩn bị tinh thần về việc Mỹ sẽ yêu cầu Úc đóng góp thêm quân khi ông gặp Tổng thống Obama. Vì vậy, ông Rudd đã tuyên bố sẽ không có “tấm chi phiếu trống” trong vấn đề A Phú Hãn.

 

Ông Rudd hôm nay đã nói lại về truyền thống hữu nghị lâu đời và liên minh giữa hai nước trong 65 năm qua với trên mười mấy đời tổng thống Mỹ và thủ tướng Úc để cho rằng hai nước sẽ còn hợp tác với nhau nhiều hơn nữa, nhất là trong tình hình tài chánh hiện nay mà Mỹ sẽ là đầu tàu để đưa thế giới ra khỏi cuộc khủng hoảng.

 

Ông Obama khen ngợi Thủ tướng Rudd và nói rằng kể từ khi lên cầm quyền từ Tháng Giêng, ông và ông Rudd thường xuyên liên lạc với nhau qua điện thoại.

 

Ông Rudd mô tả quan hệ  Mỹ-Úc là “một liên minh hạng nhất và hợp tác hạng nhất giữa hai nước chúng ta”.

 

Thủ tướng Rudd sau đó có những cuộc gặp gỡ với các giới chức cao cấp Hoa Kỳ như Ngoại trưởng Hillary Clinton, Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi và đọc diễn văn trước Thượng viện tại Điện Capitol.

 

Ngày mai, Thủ tướng Rudd sẽ gặp Bộ trưởng Quốc phòng Robert Gates.  Thủ tướng Úc sẽ còn gặp Tổng thống Mỹ tại Luân Đôn vào đầu tháng này trong hội nghị gồm lãnh tụ 20 quốc gia lớn trên thế giới lúc này có tên gọi là G-20.