Cựu “Đệ nhất Phu nhân” của Khờ Me Đỏ ra hầu tòa, nhưng than quá già yếu

24 Tháng Hai, 2009 | Tin thế giới

 

 

Cựu bộ trưởng Khờ Me Đỏ Ieng Thirith

 

Cựu Bộ trưởng Xã hội Ieng Thirith, 76 tuổi,  nói bà quá yếu nên không thể trả lời chất vấn trước tòa được khi bà bị đưa ra trước tòa án ngày hôm nay. Bà Ieng Thirith là một trong 5 nhân vật quan trọng của chế độ Khờ Me Đỏ sẽ phải ra trước tòa án quốc tế ở Nam Vang do Liên hiệp quốc hỗ trợ.

 

Gọi bà Ieng Thirith là cựu “Đệ nhất Phu nhân” của Khờ Me Đỏ bởi bà là Bộ trưởng Xã hội và là vợ của cựu Ngoại trưởng Ieng Sary.

 

Kể từ năm 2007 khi bị bắt nhốt, ông cựu ngoại trưởng đã kêu đau và đã nhập viện 8 lần. Hôm Thứ Hai đầu tuần khi sắp ra hầu tòa, Ieng Sary cũng nhập viện do có máu trong nước tiểu.

 

Luật sư của bà Ieng Thirith yêu cầu tòa hãy ra lệnh thả  ngay thân chủ của ông ra vì các quan tòa điều tra đã không  trưng đủ bằng chứng để buộc tội bà Ieng Thirith.

 

Bà cựu bộ trưởng bị cáo buộc tội ác với nhân loại trong thời gian Khờ Me Đỏ cai trị Cam Bốt từ năm 1975 đến 1979, khi cộng sản Việt Nam xâm lăng và lật đổ chế độ này, dựng nên chính phủ Hun Sen hiện nay.

 

Bà Ieng Thirith nói với tòa bà “quá yếu” nên luật sư của bà sẽ đại diện bà để kháng án việc giam giữ bà.

 

Nhưng các quan tòa điều tra biện hộ rằng phải giam giữ bà Ieng Thirith để bảo đảm an ninh cho cá nhân bà, duy trì trật tự công cộng và tránh việc bà chạy trốn khỏi Cam Bốt.

 

Sau  nhiều năm trời có những giằng co, tranh chấp giữa chính phủ Cam Bốt và Liên hiệp quốc, một tòa án được lập ra vào năm 2006 bao gồm các quan tòa Cam Bốt và quốc tế.

 

Phiên tòa mở đầu vào tuần qua với bị cáo  Kaing Guek Eav  có biệt dánh Duch tạo niềm tin cho nhiều người dân Cam Bốt nhưng người ta e ngại rằng, phiên xử sẽ kéo rất  lâu và các bị cáo sẽ chết trước khi có phán quyết.