Phi công Sullenberger được mời dự lễ đăng quang của Tổng thống Obama

19 Tháng Một, 2009 | Tin thế giới

 

Tổng thống đắc cử đã ngỏ ý mời phi hành đoàn chiếc máy bay Airbus 320 đáp khẩn ở Sông Hudson dự lễ nhậm chức của ông trong khi đó phi công Chesley “Sully” Sullenberger, 57 tuổi,  đã được thiên hạ đề nghị xây dựng tượng, đặt tên cho cầu, trao huy chương và sau đó có thể nhận những đề nghị thơm tho như viết sách, đóng phim.

 

Phi công Sullenberger

Phát ngôn viên của ông Barack Obama cho biết cả 5 người trong phi hành đoàn chuyến bay mang số 1549 sẽ được mời tới Hoa Thịnh Đốn để dự lễ nhậm chức của tân tổng thống với tư khách là những người khách danh dự.

 

Bà vợ của phi công Sullenberger hiện đang ở tiểu bang California cho biết gia đình bà gồm vợ chồng và hai con đã được mời tới thủ đô. Chuyến đi được chính phủ đài thọ và công việc đang tiến hành.

 

Tổng thống đắc cử Obama nói ông đã cuộc nói chuyện với phi công Sullenberger và Sullenberger đã trả lời: “Phi hành đoàn và tôi, chúng tôi chỉ làm nhiệm vụ của mình”. Nhưng ông Obama cho rằng “nếu ai cũng làm nhiệm vụ như họ thì chúng ta sẽ đỡ biết bao”.

 

Những cuộc thăm dò trên mạng cho thấy rất nhiều người muốn làm một cái gì đó cho người hùng này chẳng hạn đặt tên Sullenberger cho một cây cầu, dựng tượng hay trao Huy chương Tự do của Quốc hội cho ông. Họ cũng đề  nghị có một cuộc diễn hành trên đường phố Nữu Ước hay dưới sông Hudson để vinh danh ông.

 

Chiếc máy bay Airbus 320 của hãng US Airways đã được cẩu lên khỏi mặt nước. Một động cơ bị mất nhưng đã được định vị nằm cách xa máy bay chừng 16 mét. Cuộc điều tra về tai nạn này đang bắt đầu.

 

Quyết định trong nháy mắt của ông Sullenberger đã cứu mạng 150 hành khách và phi hành đoàn 5 người. Ông trở thành người hùng của nước Mỹ và được cả thế giới ngưỡng mộ.

 

Tuy nhiên ông sẽ đối diện với cuộc điều tra của cơ quan  an toàn giao thông National Transportation Safety Board và mọi hành động của ông có thể sẽ bị cơ quan này chỉ trích.