Bộ trưởng Quốc phòng Do Thái tuyên bố chiến tranh toàn diện với Hamas

29 Tháng Mười Hai, 2008 | Tin thế giới

 

Oanh tạc dải Gaza

 

Cuộc oanh kích các cơ sở và căn cứ của du kích quân Hamas người Palestine tại dải Gaza đã bước qua ngày thứ ba với số tử vong quá 360 người và số thương vong có thể lên tới cả ngàn người. Bộ trưởng Quốc Phòng Ehud Barak tuyên bố Do Thái đã mở “cuộc chiến tranh toàn diện” với du kích quân quá khích Hamas.

 

Bộ trưởng Do Thái nói nước ông chẳng có vấn đề gì với người dân Palestine ở dải Gaza nhưng cương quyết tận diệt đám Hamas và những người ủng hộ nhóm này.

 

Trước đó, cuộc thương thảo ngưng bắn đã đổ vỡ khi hạn đình chiến 6 tháng giữa hai bên chấm dứt. Du kích Hamas từ dải Gaza đã dùng hỏa tiễn bắn qua vùng đất của Do Thái một cách ồ ạt dù không gây thương vong mà chỉ hư hại nhà cửa.

 

Do Thái cảnh cáo và sau đó mở cuộc không kích vào ngày Thứ Bảy vừa qua. Một nhân viên Cao ủy Liên hiệp quốc làm việc giúp người tị nạn Palestine cho hay có 57 thường dân bị thiệt mạng trong các cuộc oanh tạc trong đó có 21 trẻ em và 7 phụ nữ.

 

Do Thái cho biết họ sẽ tránh tối đa để không gây thương vong cho các thường dân nhưng vì du kích quân trú ẩn trong nhà thường dân nên không tránh khỏi hệ lụy. Đã có những lần Do Thái báo cho thường dân trong một căn nhà họ sẽ oanh tạc, nhờ vậy họ thoát nạn như căn nhà bị bom.

 

Trong mấy ngày qua, Do Thái cho biết họ đã dùng bom chui để phá sập 40 đường hầm thông thương giữa dải Gaza và biên giới Ai Cập, nơi mà du kích Hamas dùng để chuyển lậu vũ khí vào đất của họ.

 

Nhà cầm quyền Do Thái cũng cho biết họ đã phá hủy rất nhiều công sự của du kích quân Hamas nhưng nói rằng rất có thể họ phải dùng đến bộ binh để mở cuộc càn quét sang dải Gaza, phần đất trước đấy họ chiếm đóng và rút quân cách đây ba năm.

 

Đa số mục tiêu không tạc là thành phố Gaza City, những căn nhà của các lãnh tụ Hamas bao gồm cả văn phòng của Thủ tướng Ismail Haniya của Thẩm quyền Palestine.

 

Một căn nhà ở gần văn phòng thủ tướng bị trúng bom nhưng Thủ tướng Haniya đã đi trốn cũng như các lãnh tụ Hamas khác.

 

Cuộc chiến trên bộ ra vẻ sẽ diễn ra trong nay mai khi Do Thái chuẩn bị động viên thêm 6,700 lính trừ bị. Mặc dù biết rằng xâm chiếm dải Gaza thì phải trả cái giá đắt, nhưng Do Thái cho rằng phải tận diệt nhóm du kích quá khích thì họ mới mong có sự ổn định, bởi nhóm Hamas không muốn chung sống hòa bình và chỉ muốn tiêu diệt quốc gia Do Thái.

 

Trong khi Hoa Kỳ cho rằng Do Thái có quyền tự vệ một cách chính đáng, Liên Âu lên án Do Thái và yêu cầu mọi bên hãy nhưng chiến. Tổng thư ký LHQ nói ông rất đau lòng khi thấy con số thương vong và đề nghị hai bên mở lại cuộc thương thuyết.

 

Tại Úc, Quyền Thủ tướng Julia Gillard nói bà rất buồn khi nghe tin về những cái chết ở dải Gaza. Trong khi bà cực lực lên án du kích quân Hamas về việc bắn hỏa tiễn vào đất Do Thái, quyền tủ tướng Úc hoàn toàn ủng hộ đề nghị của Liên hiêp quốc là mọi bên hãy ngừng các cuộc bạo động. Bà cũng khuyên công dân Úc hãy cẩn thận khi tới trong vùng này bằng cách xem các lời cố vấn trên mạng.

 

Một giới chức cao cấp của nhóm Hamas, ông Fatah Hamad kêu gọi mở cuộc thánh chiến và cảnh cáo họ sẽ ám sát Bộ trưởng Ehud Barack, Ngoại trưởng Tzipi Livni và các lãnh tụ khác nếu các cuộc tấn công vẫn tiếp diễn.