Pojaman Shinawatra: cựu Đệ nhất Phu nhân của Thái Lan trở về nước

06 Tháng Mười Hai, 2008 | Tin thế giới

 

Theo các hãng thông tấn quốc tế thì vào ngày hôm qua tức 5.12.08 vợ của cựu Thủ Tướng Thái Lan Thaskin Shinawatra, bà Pojaman Shinawatra đã đặt chân về nước sau một chuyến bay đêm từ Hong Kong, sau khi bị kết án 3 năm tù giam vì tội trốn thuế số tiền lên đến khoảng 546 triệu baht tức 16.3 triệu Mỹ kim trong một vụ chuyển nhượng cổ phần vào năm 1997 của công ty truyền thông của gia đình.

 

Điều này đã làm dấy lên một phong trào phản đối mạnh mẽ của người dân Thái Lan sau khi vụ án được phanh phui vào tháng 7.

 

Cũng trong thời gian này, những vụ bê bối về tham nhũng của cựu Thủ Tướng Thái Lan Thaskin đã gây nên sự chống chính phủ của phong trào Liên minh nhân dân vì dân chủ – tức PAD, hay gọi nôm na dễ hiểu là những người chống chính phủ. Ông này bị lật đổ vào năm 2006 và sau đó bị kết án vắng mặt 2 năm tù giam vì tội tham nhũng.

 

Không lâu sau khi vụ bê bối của hai vợ chồng bị phanh phui, cả hai đã lên đường rời Thái Lan sống cuộc sống lưu vong. Thời gian gần đây, khi tại ngoại tại Hong Kong, bà và phu quân Thaskin đã chính thức đưa ra nguồn tin rằng cả hai đã ly dị. Mặc dù không ai biết lý do chính là gì nhưng người ta vẫn cho rằng đó là để đảm bảo tài sản của họ vì hầu như tên người đứng tên trên giấy tờ là của bà Pojaman.

 

Trong tình hình chính trị hỗn loạn như hiện nay tại Thái Lan, các con đường tràn ngập người biểu tình của hai phía: Chống chính phủ (những người mặc áo vàng) và những người thuộc liên minh Ủng hộ chính phủ (trong màu áo đỏ). Cũng chính nơi đây, ngày 25.11.08  hàng ngàn người biểu tình đã tràn vào sân bay làm tê liệt toàn bộ hệ thống sân bay khiến thiệt hại lên đến hàng trăm triệu Mỹ kim.

 

Bà Pojaman đã có mặt tại sân bay Thái Lan ngày hôm qua tức 5.11 – sau khi người biểu tình đã rút khỏi sân bay trao trả tự do để các chuyến bay có thể vận hành trở lại bình thường.

 

Tuy nhiên theo một nguồn tin của người đứng đầu cơ quan nhập cảnh Thái Lan Chatchawal Suksomjit thì bà sẽ không bị giam giữ hay bị làm khó mà vẫn sẽ được làm thủ tục nhập cảnh như những người bình thường khác. Bởi vì trong thời gian này tiến trình kháng án của bà Pojaman vẫn còn hiệu lực.

 

Mặc dù tình hình đã có vẻ lắng dịu khi người ủy nhiệm của chính phủ Thaskin là  Somchai Wongsawat đã tuyên bố từ chức hôm 2.12 và phó Thủ Tướng là ông Chavarat Charnvirakul sẽ thay ông này cầm quyền tới Thứ Hai tuần sau, khi tiến trình bỏ phiếu bầu Thủ Tướng có kết quả, nhiều nhận định cho rằng nếu ông này vẫn tiếp tục đường lối của Thaskin thì chắc chắn những vụ đụng độ của những người biểu tình sẽ vẫn tiếp diễn trên đường phố thủ đô Bangkok tại nước này  (Nguồn từ BBC).