Nga đã đưa tàu chiến đến Địa Trung Hải

05 Tháng Mười Hai, 2008 | Tin thế giới

 

Tàu chiến thuộc Hạm Đội phương Bắc của Nga đã bắt đầu chuyến tuần tra ở Địa Trung Hải hôm Thứ Sáu. Tàu chiến này đã bắt đầu chuyến khởi hành hồi tháng 9 để đến tập trận chung với hải quân nước Venezuela ngày 10 đến 14.11. đây không phải là lần đầu tiên hải quân Nga xuất hiện tại vùng biển này.

 

Năm ngoái hồi tháng 2, một đơn vị đặc nhiệm của thuộc Hạm Đội phương Bắc cũng thực hiện chuyến hải hành kéo dài hai tháng ở Địa Trung Hải và Bắc Đại Tây Dương. Sự việc lần này bắt nguồn từ mối quan hệ căng thẳng quân sự giữa hai nước Nga – Mỹ.

 

Kể từ sau cuộc chiến tranh Nga – Georgia vừa qua, quan hệ giữa hai nước Nga và Mỹ ngày càng bất ổn. Thêm vào đó trong công cuộc chở hàng cứu trợ đến Georgia Mỹ đã đưa 3 tàu chiến hạm đến đây mang tên USS Mount Whitney, USS McFaul và US Coast Guard Cutter Dallas đã khiến Nga nghi ngờ rằng Mỹ lợi dụng vấn đề này để âm thầm chuyển vũ khí cho Georgia chống lại Nga.

 

Để gây thêm sức ép cho phía Washington, Nga đã cho máy bay chiến lược Tu –160 đến quan sát tình hình vùng Nam Mỹ để sau đó Nga đã quyết định hợp tác quân sự với Venezuela – một nước vùng Nam Mỹ luôn luôn trong tình trạng đối đầu với Mỹ.

 

Trong một cuộc phỏng vấn trên đài truyền hình Nga ngày 21.9, Tổng Thống Venezuela là ông Hugo Chavez cho biết để bảo vệ an ninh trong khu vực và giảm thiểu sức ép của Mỹ lên đất nước, họ cần một mối quan hệ hợp tác với Nga.

 

Theo như lời của phát ngôn viên hải quân Nga Igor Dygalor cho biết, tuần dương hạm Peter Đại Đế đã được 3 tàu khác hộ tống rời khỏi căn cứ ở Severomorsk sáng ngày 22.09. Theo như kế hoạch, những tàu này sẽ tham gia tập trận với hải quân của Venezuela từ ngày 10  đến 14.11 trong trương trình huấn luyện của năm 2008 và mở rộng quan hệ hợp tác quân sự với nước ngoài.

 

Giới quan sát thì cho rằng hành động quân sự này của hai phía tại vùng biển Caribbea sẽ gây áp lực cho Mỹ. Điều này đồng nghĩa với việc Nga và Venezuela sẵn sàng hợp tác triển khai quân sự đối đầu với Mỹ nếu có đụng độ về quân sự.

 

Vào cuối tháng 11 vừa rồi, một nhóm tàu đặc nhiệm thuộc Hạm Đội phương Bắc Nga đã cập cảng La Guaira, Venezuela để chuẩn bị cho một cuộc tập trận chung với hải quân nước này.

 

Nhóm tàu này gồm tuần dương hạm Pyotr Veliky, khu trục hạm Admiral Chabanenko và các tàu tiếp vận. Các hoạt động như công tác cứu hộ, thao diễn chung và tiếp nhiên liệu là những cuộc tập diễn trong ngày 1.12. thêm vào đó còn có sự tham gia của hai, ba tàu chiến của phía Venezuela.

 

Để đảm bảo các cuộc tập trận diễn ra trên vùng biển thuộc hải phận Venezuela, nước này đã dời toàn bộ hoạt động giao thương đường biển trong khu vực này trong suốt thời gian diễn ra cuộc tập trận như đã thỏa hiệp song phương giữa hai nước từ trước.

 

Theo tin tức mới nhất, phát ngôn viên của Nga Igor Dygalo cho biết, nhóm công tác trong đó có tàu sân bay Admiral Kuznetsov và khu trục hạm Admiral Levchenko cùng hai tàu hỗ trợ đã rời căn cứ chính của hạm đội phương Bắc vào thứ Sáu vừa rồi để đến Đại Tây Dương và Địa Trung Hải.

 

Chuyến tuần tra này kéo dài nhiều tháng trên vùng biển này đồng thời sẽ kết hợp tập trận với một số cảng nơi mà tàu chiến này sẽ ghé qua. Trước đó, Mạc Tư Khoa đã tuyên bố nối lại các chuyến tuần tiễu và tăng cường sự có mặt của họ tại vùng biển quốc tế.