Khủng bố ở Mumbai sang ngày thứ hai: 125 chết trong đó có 2 nguời Úc và 327 bị thương

27 Tháng Mười Một, 2008 | Tin thế giới

 

Khách sạn nổi tiếng cổ kính Tal Mahal đang cháy

 

Cuộc chạm súng với bọn khủng bố ở thành phố tài chánh Mumbai của Ấn Độ đã qua khỏi đêm thứ hai. Một khách sạn đã được vãn hồi trật tự hoàn toàn với 39 con tin được cứu thoát nhưng những cuộc chạm súng lẻ lẻ vẫn còn diễn ra và người ta vẫn chưa biết chính xác có bao nhiêu người chết, bị thương và còn bao nhiêu con tin hiện bị giữ.

 

Cho đến sáng nay, con số thương vong được xác nhận là 125 người chết và 327 người bị thương. Trong số tử thương có 2 người Úc đã được xác nhận tên tuổi:  Brett Taylor, 49 tuổi của phái đoàn thương mại và ông Doug Markell, 71 tuổi cựu thương gia và cựu nghị viên Wollahra.

 

Một viên chức Bộ Nội vụ Ấn Độ nói có thể có đến 4 người Úc thiệt mạng.

 

Trước đó, theo thông tấn xã Press Trust of India (PTI) có 9 người ngoại quốc thiệt mạng trong đó có một người Úc, một thương gia Nhật, một người Anh, một Đức và một Ý.

 

Bọn khủng bố đã tổ chức cuộc khủng bố rất quy mô và có kế hoạch, tấn công cùng lúc vào 12 địa điểm của thành phố lớn nhất Ấn Độ.

 

Người ta tin rằng đây là nhóm khủng bố được Al Qaeda huấn luyện hay ủng hộ. Thông tấn xã PTI nói rằng một người Pakistan bị giam giữ cho biết một nhóm 12 tên khủng bố đã được thả từ một tàu buôn cách bờ biển Ấn Độ 10 hải lý và sau đó vào thành phố Mumbai bằng ca-nô cao tốc.

 

Bộ Nội vụ Ấn cho biết đã có 2 chiếc tàu của Pakistan bị bắt giữ ở ngoài khơi Ấn Độ.

 

Người ta đã chỉ tay tới nước Pakistan láng giềng nhưng chính phủ Pakistan khẳng định họ chẳng có dính dáng gì vào vụ này.

 

Phát biểu trên truyền hình, Thủ tướng Ấn  Singh nói vụ tấn công này “có sắp đặt và đồng loạt” nhằm gây sự hoảng sợ và nhắm vào người Tây phương và ông cảnh cáo các “nước láng giềng” cho bọn khủng bố chống Ấn Độ chỗ trú ẩn là họ sẽ “phải trả cái giá rất đắt”.

 

Bọn khủng bố tấn công vào những biểu tượng của Ấn và ngoại quốc như hai khách sạn Tal Taj Mahal Hotel và Oberoi/Trident Hotel, nhà ga xe lửa trung ương, nhà hàng Leopold Cafe nơi người ngoại quốc thường lui tới và một hội quán có nhiều người Do Thái.

 

Một nhân chứng cho biết khi kiểm soát các con tin, bọn khủng bố đòi xem quốc tịch của những người Mỹ và Anh.

 

Tuy có dấu hiệu vụ khủng bố này do Al Qaeda sắp xếp, một tên khủng bố điện thoại cho biết vụ tấn công nay nhằm thức tỉnh Ấn Độ là chớ có hiếp đáp người theo đạo Hồi.

 

Các chính phủ Tây phương đều lên án vụ khủng bố này. Thủ tướng Úc Kevin Rudd gọi bọn khủng bố là “bọn vô lại, những tên giết người”.

 

Tổng thống đắc cử Barack Obama tuyên bố sẽ hợp tác với Ấn Độ để diệt trừ nạn khủng bố.