Hội nghị APEC tại Peru yêu cầu giải quyết cuộc khủng hoảng hiện nay

20 Tháng Mười Một, 2008 | Tin thế giới

 

Hội nghị Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Á châu Thái bình dương gọi tắt là APEC bao gồm 21 quốc gia đã được tổ chức trong hai ngày qua tại thủ đô Lima của nước Peru ở Nam Mỹ. Các bộ trưởng ngoại giao và thương mại tham dự 2 ngày tiền hội nghị để chuẩn bị cho các vị quốc trưởng tới họp vào cuối tuần này.

 

Hôm qua, bộ trưởng 21 nước đại diện cho một nửa nền mậu dịch thế giới đã lên tiến kêu gọi hãy chống lại chủ nghĩa bảo vệ mậu dịch và thúc dục các nước hãy tiến tới một thỏa hiệp nhằm giải quyết vấn nạn kinh tế tài chánh hiện nay.

 

Mặc dầu đó đây vẫn có một vài quốc gia chống đối, hội nghị hy vọng rằng sẽ phá tan hàng rào ngăn cản mậu dịch vào cuối năm nay.

 

Trong một thông cáo chung, các bộ trưởng nói: “Chúng tôi cương quyết chống lại bất cứ cảm nghĩ nào muốn duy trì sự bảo vệ mậu dịch”.

 

Các bộ trưởng soạn thảo nghị trình cho các nhà lãnh đạo các quốc gia sẽ họp vào cuối tuần này.

 

Ngày mai, Tổng thống George W Bush sẽ tới thành phố Lima và đây được coi như chuyến công du nước ngoài lần cuối cùng của ông Bush với tư cách tổng thống.

 

Những công nhân cánh tả dự tính sẽ tổ chức cuộc biểu tình để dàn chào Tổng thống Bush vào ngày mai vì họ cho rằng ông Bush đã gây nên cuộc khủng hoảng thế giới hiện nay do ông chủ trương tự do mậu dịch một cách quá đáng.

 

Tổng thống đắc cử Barack Obama ủng hộ nền tự do mậu dịch nhưng phê bình chính phủ Bush khi làm ăn với một vài quốc gia khác trong khối APEC đã gây thiệt thòi cho các công nhân người Mỹ.

 

Thương thảo về tự do mậu dịch đã thất bại hồi tháng 7 vừa qua do sự tranh cãi giữa các  quốc gia giàu và nghèo trong khối này, đặc biệt giữa Mỹ và Ấn Độ về việc làm thế nào để bảo vệ các nông gia nghèo trước tình trạng toàn cầu hóa.

 

Hôm qua, Chủ tịch Hồ Cẩm Đào đã diễn hành trên đường phố thủ đô Lima sau khi Trung Cộng và nước Peru đạt được thỏa hiệp tự do mậu dịch với nhau.

 

Đại diện của Hoa Kỳ cảnh cáo về bài học đã xảy ra vào thập niên 1930 bởi Hoa Kỳ và các quốc gia khác đã có những biện pháp sai lầm khi đưa ra hàng rào cản về mậu dịch khiến cho cuộc Đại Khủng Hoảng trở nên trầm trọng hơn.

 

Cuộc khủng hoảng hiện nay được xem là nặng nề nhất kể từ thập niên 1930. Hội nghị 21 nước của khối APEC diễn ra chỉ một tuần sau hội nghị khối G-20 gồm 20 nước đã phát triển và đang phát triển được triệu tập ở thủ đô Washington để tìm cách ổn định kinh tế và kích thích sự tăng trưởng.