Chính quyền Mao-ít Nepal: Nữ thần Đồng trinh Kumari phải… đi học như các trẻ em khác

21 Tháng Tám, 2008 | Tin thế giới

 > Kumari – Nữ thánh hộ quốc Nepal họ Thích Ca

 

(TVTS) Sau khi lên cầm quyền, chính phủ của đảng cộng sản xứ Nepal theo chủ nghĩa Mao (Trạch Đông) đã giải tán chế độ quân chủ của một triều đại kéo dài khoảng 2 thế kỷ rưỡi. Hôm kia, Tòa án Tối cao của nước này còn đưa ra phán quyết rằng phong tục thờ Nữ thần Kumari đã có cách đây 7 thế kỷ là “lỗi thời”, buộc các nữ thần phải tới trường học như các trẻ em khác.

 

Vừa qua, các giới chức Ấn giáo của xứ Nepal  đã quảng cáo trên báo chí việc tìm kiếm một nữ thần đồng trinh mới để thay thế vị nữ thần Kumari hiện nay đã gần 11 tuổi và sắp… đến tuổi của thời kỳ… có kinh.

 

Phong tục chọn vị nữ thần con nít phái nữ đưa vào cung để bảo vệ ngai vàng và nhà vua đã có từ thế kỷ 13 và trở thành một thứ truyền thống ăn sâu vào văn hóa của xứ Nepal.

 

Nhưng kể từ khi Nepal trở thành nước cộng hòa và chính phủ lại là chính phủ do một đảng cộng sản thuộc phái Mao-ít cầm quyền, thì lại là chuyện khác.

 

Ngày hôm kia, Tòa án Tối cao tuyên bố việc tuyển chọn các nữ thần Kumari là “lỗi thời” và phán quyết rằng “các nữ thần” phải tới trường học như các trẻ em khác.

 

Tòa án nói: “Không có tài liệu lịch sử hay tôn giáo nào nói rằng các Kumari bị tước bỏ các quyền trẻ con khi những điều đó đã được quy định trong Hiệp ước về Quyền Trẻ em”.

 

Các nhà phân tách thời sự cho rằng quyết định của Tòa án Tối cao nhằm đáp ứng không khí mới tại một quốc gia trong dãy Hy Mã Lạp Sơn đang được cai trị bởi những người theo chủ nghĩa Mao-ít, quyết tâm xóa bỏ những điều mà họ cho là  “tàn tích của phong kiến”.

 

Các dân biểu phe Mao-ít nói tập tục này là một  “biểu hiệu của sự ác” nhưng một số người khác cho rằng cuộc đời của các Kumari không đến nỗi khốn khổ và tàn bạo bởi nữ thần muốn ăn gì tùy ý và không bị trừng phạt khi có những hành động sai.

 

Các tăng lữ ở Nepal quảng cáo kiếm một cô gái để làm một Nữ thần Sống (Living Goddess), gọi là Kumari. Họ tuyển chọn các trẻ gái tuổi từ 3 tuổi để đưa lên làm các Nữ thần Đồng trinh cho đến lứa tuổi 10 tuổi,  khi các em bắt đầu có kinh.

 

Hiện tại ở xứ Nepal có khoảng 10 nữ thần Kumari và nữ thần Kumari ở thủ đô Kathmandu là nữ thần quan trọng nhất bởi gần nhà vua. Nữ thần hiện tại ở trong cung điện vua đã 10 tuổi.

 

Các gia đình Nepal rất hãnh diện khi con cái được chọn làm Nữ thần Kumari, được đưa vào trong cung cấm, nhờ vậy cha mẹ cũng được hưởng lây tiếng thơm, được lợi lộc về mặt tài chánh. Tiếng thơm là chủ tọa những buổi lễ cổ truyền quan trọng của Ấn giáo, có vua tham dự.

 

Nhưng chính quyền mới cho rằng chọn Kumari (tiếng Nepal có nghĩa là nữ thần đồng trinh) là một hủ tục, vì các trẻ em đã không được hưởng tuổi thơ như các trẻ em khác.