Cố vấn của bà Clinton từ chức vì bị chỉ trích ăn nói kỳ thị

13 Tháng Ba, 2008 | Tin thế giới

Bà Geraldine Ferraro là người phụ nữ đầu tiên được đưa ra tranh cử trong vai trò ứng viên Phó Tổng thống Mỹ vào năm 1984. Bà hiện làm cố vấn về tài chánh cho ban vận động tranh cử của bà Hillary Clinton.  Cách đây mấy ngày trả lời báo chí về việc TNS Barak Obama cứ tiếp tục thắng bà Clinton ở những tiểu bang còn lại, bà Ferraro có nhận xét sau: “Nếu Obama là người da trắng, ông ấy sẽ không được như ngày hôm nay. Và nếu ông ấy là một phụ nữ, ông lại không được như vậy. Ông ta là một người quá may mắn và cả nước Mỹ đang bị cuốn hút vào ý niệm mới mẻ này”.

 

Được hỏi ông nghĩ sao về lời tuyên bố của cựu ứng viên phó tổng thống Mỹ, ông Obama đáp: “Nếu quý vị mở một cuốn sổ ra để so sánh  mục tích sản và mục nợ nần  trong cuộc chạy đua vào chiếc ghế tổng thống, tôi nghĩ tên tôi không nằm trong mục tích sản”, hoặc “là người Mỹ da đen hay với cái tên Obama không phải là con đường dễ dẫn vào Tòa Bạch Ốc”.

 

Nhưng có lúc ông Obama lại nói: “Bất cứ một người nào hiểu biết về lịch sử của nước Mỹ sẽ không bao giờ coi màu da là một lợi thế hay bất lợi”.  Nhưng các nhà bình luận cho rằng những chiến thắng của ông Obama trong mấy ngày qua tại Mississipi và Wyoming là do một  cơn sóng khổng lồ ủng hộ của cử tri da đen.

 

Bị phê bình là phát biểu kỳ thị chủng tộc, bà Ferraro vẫn bảo vệ quan điểm của bà và cho rằng những điều bà nói là sự thật và cảm thấy bị tổn thương khi bị gán cho cụm từ là người phân biệt chủng tộc  trong khi bà là người chống lại chuyện đó trong suốt 40 năm qua.

 

Trong một lá thư gởi cho bà Clinton, bà Ferraro nói những người bên phe ông Obama bắt đầu tấn công bà Ferraro và sẽ gây tổn thương cho bà Clinton và vì thế bà Ferraro sẽ không để xảy ra. Và bà Ferraro đã xin rút lui.

 

Bà Clinton nói bà đã không buộc bà Ferraro từ chức nhưng bà cũng không chấp nhận một lối phát biểu ý kiến như thế. Bà Clinton cũng nhân dịp này đã xin lỗi cử tri vì những nhận xét của chồng bà trước đây khi so sánh ông Obama với Mục sư da đen Jesse Jackson vì ứng viên da đen này cuối cùng cũng không thành công trong các cuộc tranh cử tổng thống sơ bộ.