Hillary Clinton trở lại đấu trường. TNS McCain được chọn làm ứng viên tổng thống của Cộng hòa

05 Tháng Ba, 2008 | Tin thế giới

Bà Clinton đã khoái chí tuyên bố: “Quý vị biết người ta đã nói rồi mà, một khi Ohio thuận, thì cả nước thuận. Vâng, Ohio thuận và đất nước này đang trở lại và chiến dịch tranh cử này cũng thế”.

 

Kinh nghiệm cho thấy tính cách quan trọng của Ohio bởi vì tất cả mọi tổng thống Hoa Kỳ đều thắng cử ở Ohio. Ohio vì thế được xem là một bellwether state, là tiểu bang dẫn đường, báo tin bởi cũng như đơn vị Eden-Monaro ở New South Wales, người ta thường cho rằng hễ đảng nào thắng ở Eden-Monaro thì đảng đó sẽ thắng cử ở liên bang Úc, và đảng Lao động vừa qua đã thắng ở đấy để cuối cùng ông Kevin Rudd trở thành thủ tướng.

 

Obama và vợ Michelle

Ông Obama vẫn còn dẫn đầu bà Clinton với 92 phiếu (1,443/ 1,351) trong đó ông Obama hơn bà Clinton 142 phiếu đại biểu thường (delegates) nhưng bà Clinton lại hơn ông Obama 39 phiếu siêu đại biểu (super delegates).

 

Đại biểu thường là các cử tri đi bầu; đại biểu đặc biệt là các giới chức cao cấp trong đảng, các thống đốc và các cựu tổng thống. Ông Obama được cử tri ủng hộ nhiều hơn do đó ngày hôm qua ông Obama nói với những người ủng hộ rằng  “chúng ta đang trên con đường tiến tới chiến thắng” và ông kêu gọi các siêu đại biểu chớ can thiệp vào tiến trình vận động và tranh cử sơ bộ vì ông nghĩ rằng nên để cử tri quyết định tốt hơn là các nhà chính trị.

 

Số phiếu đại biểu thường giữa ông Obama và  bà Clinton hiện nay là 1241/ 1110. Bà Clinton trái lại được nhiều phiếu của siêu đại biểu hơn so với ông Obama: 241/ 202.  Muốn được chọn là ứng viên chính thức cho đản Dân chủ, ứng viên phải có tối thiểu tổng cộng 2025 phiếu. Con đường đến đích của ông Obama và bà Clinton còn xa.

 

Vài ngày trước bầu cử ở hai đơn vị lớn Ohio và Texas, người ta nghĩ rằng sự nghiệp của bà Clinton sẽ tiêu tan sau ngày 4.3 và đề nghị bà nên tự ý rút lui hơn là để bị thua nhục nhã. Nhưng bà Clinton vẫn tuyên bố sẽ quyết chí đi đến cùng và sẽ thắng.

 

Và thắng lợi ngày hôm qua dù không lớn lao lắm nhưng cũng đủ để cho bà tiếp tục tranh cử trong 3 tháng còn tại tại các  tiểu bang Wyoning (8.3); Misissipi (11.3); Pennsylvania (22.4); Guam (3.5); Indiana, North Carolina (6.5); West Virginia (13.5); Kentucky, Oregon (20.5); Montana, South Dakota (3.6) và Puerto Rico (7.6).

 

Đại hội Toàn quốc đảng Dân chủ sẽ diễn ra ở Colarodo từ 25-28 tháng 8.

 

Người ta cho rằng bà Clinton thắng ở hai tiểu bang lớn Ohia và Texas là nhờ các phiếu của phụ nữ, giới thợ thuyền và nhất là nhờ di dân gốc Nam Mỹ, những người xưa nay vẫn ủng hộ bà.

 

Trong khoảng 12 tiểu bang còn lại, nhiều tiểu bang có số cử tri người da đen đông đảo nên đó là một thất lợi cho bà Clinton. Nhưng vị cựu đệ nhất phu nhân có thể xin tái xác nhận lại số đại biểu ở hai tiểu bang Florida và Michigan đã bị loại khỏi vòng sơ bộ do vi phạm quy tắc của đảng là tổ chức bầu cử sơ bộ sớm.  Dầu vậy, cả hai tiểu bang vẫn tiếp tục tổ chức bầu cử và bà Clinton đã thắng lớn ở hai nơi này.

 

TNS McCain và vợ Cindy

Trong khi đó, TNS John McCain

  đã thắng tại cả 4 đơn vị Ohio, Rhode Island, Texas và Vermont với tỉ lệ thật cao, khiến ông đã được

 

1,215 phiếu trong khi chỉ cần trên 1,191 phiếu là đủ để được làm ứng viên.

Ngày hôm qua, ứng viên Mike Hukabee được tất cả 261 phiếu đã tuyên bố rút lui. TNS  McCain tuyên bố chiến thắng và hôm nay ông đã được Tổng thống Geoge W Bush mời vào Tòa Bạch Ốc ăn cơm trưa để được chủ nhân của nơi này chính thức ủng hộ. TNS McCain đã bị ông Bush đánh bại vào năm 2000 trong cuộc chạy đua được đảng Cộng hòa đề cử.

 

Cách đây vài tháng, sự nghiệp của TNS McCain coi nhưng không có một chút hy vọng nào bởi ông không tạo được sự chú ý cũng như thiếu ngân quỹ trầm trọng để có thể theo đuổi cuộc chạy đua với 5 người kia và ông luôn đứng chót trong các cuộc thăm dò dư luận.

 

Nay TNS McCain đã chính thức trở thành người có triển vọng làm tổng thống Hiệp Chúng Quốc hoa Kỳ nếu  vào ngày 4.11.08 ông đánh bại Obama hay Clinton. Chừng nào cuộc tranh đua giữa Obama va Clinton còn kéo dài, chừng đó còn có lợi cho người hùng của chiến tranh Việt Nam (xem thêm bài báo in TVTS số 1145 ra ngày 5.3.08 với tựa: TNS McCain và cơn hấp hối 6 năm dài trong nhà tù Hỏa Lò ở Hà Nội”.