Tranh luận và giễu cợt chữ nghĩa giữa Obama và Clinton. McCain được ưa chuộng hơn

27 Tháng Hai, 2008 | Tin thế giới

Mở đầu cuộc tranh luận bà Hillary Clinton cáo buộc đối thủ đã bắt chước thủ  thuật hù dọa của các nhà bảo hiểm và của đảng Cộng hòa về chính sách y tế của bà. TNS Clinton nói những tờ truyền đơn của TNS Obama về chính sách y tế của bà là sai lầm, xuyên tạc, không có giá trị.

 

TNS Barack Obama, bị ngắt lời nhiều lần, phản công tới tấp việc bà Clinton đã không có sự phán đoán cần thiết đối với cuộc chiến ở Iraq thế mà tự cho là bà có khả năng nhất để đối chọi với TNS John McCain.

 

Ông Obama nói chính sách ngoại giao quan trọng nhất mà người Mỹ đối phó trong một thập niên qua là có nên đánh Iraq không và ông đã nói rất rõ ràng là không trong khi bà Clinton nói bà đã sẵn sàng ngay từ đầu để lãnh đạo, nhưng ngay từ ngày đầu đã ủng hộ Tổng thống Bush khởi chiến tại Iraq.

 

Nhưng bà Clinton nói địch thủ của bà cũng đã bỏ phiếu với bà tại Thượng viện thông qua ngân sách để duy trì chiến tranh tại Iraq. Về vấn đề thủ lãnh da đen quá khích Louis Farrakhan, thủ lãnh đảng Nước của Đạo Hồi (Nation of Islam), người đang ủng hộ TNS Obama, bà Clinton đề nghị ông Obama hãy bác bỏ (reject) ông Farrakhan hơn là chỉ tố cáo (denounce) ông ta về chủ trươngchống đối người Do Thái và nước Do Thái.

 

TSN Obama nói bà Clinton chỉ giỏi bắt bẻ chuyện đâu đâu và chơi chữ.  Rồi ông cười và nói: “Nếu chữ reject được bà Clinton cảm thấy hay và mạnh hơn chữ denounce, thì tôi sẵn sàng vui lòng mà thừa nhận. Và tôi sẽ vừa reject lại vừa denounce”!

 

Các cuộc thăm dò mới nhất cho thấy cử tri đảng Dân chủ ủng hộ ông Obama hơn bà Clinton, và một ngày sau cuộc thăm dò toàn quốc đó, một cuộc thăm dò khác cho thấy lần đầu tiên ông Obama dẫn đầu bà Clinton tại tiểu bang Texas.

 

Về vấn đề chủng tộc, bà Clinton bác bỏ nguồn tin cho rằng bức hình ông Obama mặc y phục cổ truyền của người Phi Châu được tung ra là do ban vận động của bà.

 

Trong khi đó, TNS John McCain cũng chỉ trích nhà phát thanh trực tuyến cánh hữu  Bill Cunningham về việc ông này nhiều lần gọi tên lót (middle name) của ông Obama là Hussein và cho rằng ông Obama dễ trở thành một chính trị gia bị cáo buộc về sự tham nhũng. Ông McCain nói ông không chấp nhận một lối bình luận mang tính cách dèm pha đối với TNS Clinton hay TNS Obama.

 

Một cuộc thăm dò dư  luận khác cho hay, nếu có cuộc bầu cử ngay hôm nay, TNS McCain sẽ thắng ông Obama với tỉ lệ 44/42 và sẽ thắng bà Clinton với tỉ lệ 46/40. Cử tri nghĩ rằng TNS McCain, một người hùng của chiến tranh VN, sẽ có khả năng trong vấn đề đối phó với chiến tranh hơn.